Lãnh đạo Nga - Thổ họp về Trung Đông giữa lúc ‘nước sôi lửa bỏng'

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: AP
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ gặp nhau vào thứ Tư để thảo luận về tình hình ở Trung Đông sau vụ Mỹ ám sát Tư lệnh Iran Qassem Soleimani, phát ngôn viên của Kremlin, Dmitry Peskov nói.

Theo thư ký Peskov, ông Putin đã bay tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào hôm qua, 7/1, sau khi có chuyến thăm bất ngờ tới Damascus (Syria) và hội đàm cùng Tổng thống Bashar Assad.

Tại Damascus, ông Putin và ông Assad đã cùng nghe báo cáo của các quan chức quân sự về tình hình các khu vực thuộc Syria.

Hôm nay, Tổng thống Nga có kế hoạch thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về tình hình Trung Đông, vụ ám sát tướng Soleimani và hậu quả tiềm tàng từ hành động của Mỹ.

Chuyến thăm không báo trước của ông Putin diễn ra trong bối cảnh Iran vừa tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran lên tiếng xác nhận tên lửa nước này vừa tấn công căn cứ của Mỹ ở miền tây Iraq, gọi đây là sự trả thù cho việc ám sát Tư lệnh Quds - ông Qassem Soleimani và cảnh báo sẽ có nhiều cuộc tấn công khác trong tương lai.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.