Lãnh đạo huyện Tam Nông nói gì về 40 đạo sắc phong bị mất được bán đấu giá ở Trung Quốc?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) trao đổi với Tiền Phong về thông tin 40 đạo sắc phong đền Quốc tế xã Dị Nậu, huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) bị mất trộm xuất hiện tại phiên đấu giá ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Chiều 12/4, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông Nguyễn Mạnh Hùng cho Tiền Phong biết huyện nhận được thông tin về việc những bản sắc phong bị mất năm 2021 xuất hiện trên sàn đấu giá của Trung Quốc.

Bước đầu rà soát, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông khẳng định một số hiện vật trong 40 đạo sắc phong bị mất nằm trong danh sách đang được rao bán tại Trung Quốc. Sàn đấu giá nằm ngoài biên giới nước ta gây trở ngại cho việc thẩm định độ xác thực của những sắc phong này.

Lãnh đạo huyện Tam Nông nói gì về 40 đạo sắc phong bị mất được bán đấu giá ở Trung Quốc? ảnh 1

Sắc phong được rao bán trên sàn đấu giá Trung Quốc.

“Chúng tôi từng bước báo cáo với các sở, ngành, công an tỉnh để có giải pháp tiếp cận, giải quyết vấn đề", ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết. Lãnh đạo UBND huyện Tam Nông xác định phải thận trọng, tuân theo quy định pháp luật trong việc đưa cổ vật về nước.

Đền Quốc tế (xã Dị Nậu) được nhà nước công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1992. Ngôi đền này sở hữu 40 đạo sắc phong có dấu ấn của các nhà vua. Số đạo sắc phong này bị kẻ gian lấy cắp vào tháng 5/2021.

Trao đổi với Tiền Phong, TS. Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) cho biết nắm được thông tin đấu giá, có văn bản gửi 8 địa phương đề nghị xác minh các thông tin liên quan số đạo sắc phong được đem đấu giá.

Trước đó, sáng 12/4, anh Trần Ngọc Đông - thành viên tích cực của cộng đồng bảo vệ di sản Việt thông tin về số phận của 40 sắc phong đền Quốc tế xã Dị Nậu, huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ).

Một trang đấu giá cổ vật có địa chỉ tại Thượng Hải (Trung Quốc) đăng một số cổ vật có xuất hiện các sắc phong của làng Dị Nậu.

Lãnh đạo huyện Tam Nông nói gì về 40 đạo sắc phong bị mất được bán đấu giá ở Trung Quốc? ảnh 2

Sắc phong niên hiệu Phúc Thái thứ 3 của đền Quốc tế ở Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trần Ngọc Đông.

“Một trang đấu giá có địa chỉ tại Thượng Hải (Trung Quốc) đăng một số cổ vật thuộc nhóm Phiên Thuộc Văn Hiến, bao gồm các sắc phong của làng Dị Nậu với giá đề nghị khởi điểm từ 2.800 đến 3.500 nhân dân tệ (từ 9,5 triệu đến khoảng 12 triệu đồng). Phiên đấu giá diễn ra vào ngày 22/4. Như vậy có thể khẳng định là sắc phong đền Quốc tế bị lấy cắp và bán cho người sưu tầm bên Trung Quốc”, anh Trần Ngọc Đông thông tin.

Lãnh đạo huyện Tam Nông nói gì về 40 đạo sắc phong bị mất được bán đấu giá ở Trung Quốc? ảnh 3

Sắc phong của xã Dị Nậu, Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) được rao bán trên sàn đấu giá Trung Quốc.

Cụ thể, trên địa chỉ trang web của Công ty Shanghai Yangming Auction có đăng tải thông tin Phiên đấu giá cổ vật: Giấy cũ phồn hoa - Lịch sử văn hiến và bằng sắc trăm năm bắt đầu lúc 9h30 ngày 22/4 tại khách sạn Thượng Hải Majesty Plaza, ký hiệu phiên đấu giá là S23041.

Đa phần các cổ vật có chất liệu giấy, trong đó có 12 đạo sắc phong của Việt Nam niên đại thời Lê và Nguyễn, có số thứ tự từ 2243 đến số thứ tự 2254.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.