Lãnh đạo Hải Phòng đã đề nghị miễn tố các quan chức tiêu cực như thế nào?

Lãnh đạo Hải Phòng đã đề nghị miễn tố các quan chức tiêu cực như thế nào?
Như đã đưa tin, trong quá trình điều tra vụ án đất đai ở Đồ Sơn, có tới 3 công văn của lãnh đạo TP Hải Phòng đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho ông Chu Minh Tuấn, 1 công văn xin miễn trách nhiệm hình sự cho ông Hoàng Anh Hùng.

Đó là, khi nhận được đơn của ông Chu Minh Tuấn ngày 6/10/2005 "đề nghị thành phố có văn bản đề nghị các cơ quan pháp luật không khởi tố đối với các sai phạm trong quản lý đất đai tại Đồ Sơn", Thành ủy Hải Phòng đã có công văn số 1281-CV/TU ngày 14/10/2005 do ông Nguyễn Văn Vinh, Chánh văn phòng Thành ủy Hải Phòng ký, thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy Hải Phòng "Giao ban cán sự Đảng, UBND TP có ý kiến bằng văn bản đề nghị các cơ quan pháp luật quan tâm xem xét tới thành tích công tác, tình hình sức khỏe của ông Chu Minh Tuấn để có sự chiếu cố trong quá trình giải quyết...".

Sau đó 1 tuần, ngày 21/10/2005, ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã ký văn bản số 5775/UBND-NC đề nghị Cơ quan CSĐT, Bộ Công an và Viện KSND tối cao nói rõ:

"Với trách nhiệm là Giám đốc Sở TNMT, mặc dù có vi phạm trong việc thẩm định giao đất tại Đồ Sơn, nhưng xét quá trình công tác, những thành tích và tình hình sức khỏe của ông Chu Minh Tuấn, UBND TP Hải Phòng đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Viện KSND tối cao xem xét chiếu cố, miễn xử lý hình sự đối với ông Chu Minh Tuấn...".

Không những thế, ngay sau khi Cơ quan CSĐT - Bộ Công an có văn bản kết luận điều tra số 36/C16 (P5) ngày 17/2/2006, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố trước pháp luật cả 4 bị can: Vận, Hùng, Thái, Tuấn thì ngày 9/3/2006, ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã có công văn đề nghị Viện KSND tối cao và Cơ quan CSĐT - Bộ Công an xem xét, miễn xử lý hình sự đối với 2 ông Chu Minh Tuấn và Hoàng Anh Hùng.

Lý do mà lãnh đạo UBND TP Hải Phòng đưa ra trong công văn này là "việc giao đất tái định cư và giao đất dân cư tại thị xã Đồ Sơn trên thực tế chưa xảy ra hậu quả về kinh tế, các cá nhân có sai phạm đã được xử lý hành chính kịp thời; xét quá trình công tác, phấn đấu, cống hiến...".

* Hôm qua 5/9, Viện trưởng Viện KSND tối cao Hà Mạnh Trí đã chủ trì cuộc họp giữa 3 ngành tòa án, kiểm sát và công an để xem xét lại vụ án chia chác đất công tại Đồ Sơn (Hải Phòng).

Kết thúc cuộc họp, đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật đã nhất trí: vụ án chia chác đất công tại Đồ Sơn là vụ án rất nghiêm trọng; việc không truy tố bị can Chu Minh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở TNMT Hải Phòng là có biểu hiện bỏ lọt tội phạm; trong phiên xử sơ thẩm ngày 28/8, TAND TP Hải Phòng đã đưa ra mức án quá nhẹ, chưa tương xứng với hành vi vi phạm của các bị cáo Vũ Đức Vận (nguyên Bí thư Thị ủy Đồ Sơn), Hoàng Anh Hùng (nguyên Chủ tịch UBND thị xã) và Lưu Kim Thái (nguyên Phó chủ tịch); phải tiếp tục thống nhất 3 ngành để đề nghị Viện KSND tối cao hủy bỏ bản án sơ thẩm của tòa án Hải Phòng và tiến hành xử lại trong thời gian sớm nhất.

Các thành viên dự họp cũng đã thống nhất việc tiến hành thủ tục tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Chu Minh Tuấn vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.