Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Sáng nay 27/4, ông Kim Jong-un bước qua đường phân định ranh giới quân sự giữa hai miền, trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc kể từ khi cuộc chiến tranh liên Triều kết thúc vào năm 1953. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngay sau đó cũng mời Tổng thống Moon Jea-in bước chân sang biên giới để đặt chân lên đất Triều Tiên.

- Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại đường phân định ranh giới quân sự ở làng đình chiến Panmunjom vào lúc 9 giờ 30 (giờ địa phương).

- Nhà lãnh đạo Kim Jong-un được mời duyệt đội quân danh dự và hai nhà lãnh đạo sẽ bước vào Nhà Hòa bình, một tòa nhà ở phía Nam làng đình chiến Panmunjom để bắt đầu hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Hai nhà lãnh đạo sẽ đối thoại chính thức vào lúc 10 giờ 30' sau cuộc gặp sơ bộ tại Nhà Hòa bình.

- Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ cùng trồng cây tại đường phân định ranh giới quân sự liên Triều trước khi bắt đầu cuộc họp buổi chiều tại Nhà Hòa bình.

- Đây là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều thứ ba, nhưng là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc. Hai cuộc gặp thượng đỉnh trước diễn ra vào năm 2000 và 2007 đều được tổ chức tại Bình Nhưỡng.

Thượng đỉnh liên Triều

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

27/04/2018 06:22

Cuộc hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba sau hai hội nghị vào các năm 2000 và 2007 là sự kiện lịch sử khi nó có thể dẫn đến thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn giữa hai bên - vốn về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ 1953. Năm 2007, ông Moon cũng có mặt tại thượng đỉnh liên Triều với tư cách là Chánh văn phòng Tổng thống của ông Roh Moo Hyun. 

27/04/2018 06:27

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới ảnh 1  

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ mang theo đoàn tùy tùng gồm 9 trợ lý cấp cao thuộc Đảng Lao động, quân đội và chính phủ, bao gồm ông Kim Yong-nam - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên và bà Kim Yo-jong – em gái ông Kim Jong-un, Phó Trưởng ban Ban tuyên truyền của Đảng Lao động Triều Tiên.

Ngoài ra, đoàn đại biểu còn có Kim Yong-chol – Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên phụ trách các vấn đề liên Triều, Choe Hwi – Phó Chủ tịch Đảng phụ trách vấn đề thể thao, và Ri Su-yong – Phó Chủ tịch Đảng phụ trách các vấn đề quốc tế.

 Danh sách này cũng bao gồm Ri Myong-su – Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên, Pak Yong-sik – Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên, Ri Yong-ho – Ngoại trưởng Triều Tiên, và Ri Son-gwon – Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Thống nhất Triều Tiên.

27/04/2018 06:28

27/04/2018 06:33

Các chủ đề chính

Ba chủ đề lớn của cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều gồm: phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cải thiện quan hệ song phương, và chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Vấn đề được quan tâm nhất là chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên vì nước này gần đây tuyên bố họ đã sở hữu tên lửa tầm xa có thể mang theo đầu đạn hạt nhân bay đến khu vực đất liền của Mỹ.

27/04/2018 06:36

Ông Moon Jae-in chào người ủng hộ khi rời Nhà Xanh tới địa điểm diễn ra hội nghị tại làng đình chiến Panmunjom bên trong Khu Phi quân sự liên Triều. 

27/04/2018 06:42

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới ảnh 3  

27/04/2018 06:46

Theo kế hoạch, lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ gặp nhau tại đường ranh giới quân sự giữa hai miền vào lúc 9h30 (7h30 giờ Hà Nội). Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đón lãnh đạo Triều Tiên tại cột mốc bê-tông biên giới.

Ông Kim Jong-un sẽ đi bộ qua đường phân chia biên giới, đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi hiệp định đình chiến được ký kết năm 1953, một lãnh đạo Triều Tiên đặt chân sang phía nam. Hành động này được kỳ vọng là biểu tượng cho sự hòa hợp giữa hai miền bán đảo.

27/04/2018 06:51

27/04/2018 06:52

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới ảnh 5 Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều trên trang nhất. 

27/04/2018 06:55

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã rời thủ đô Bình Nhưỡng sáng sớm nay để tới làng đình chiến Panmunjom thuộc Khu phi quân sự DMZ nằm giữa biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc và tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với liên Triều với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

27/04/2018 06:58

9h tại Khu phi quân sự DMZ, thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. An ninh đã được thắt chặt tối đa.

27/04/2018 07:09

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới ảnh 6  

27/04/2018 07:10

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới ảnh 7 Nhà Trắng ngày 26/4 công bố bức ảnh Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ CIA Mike Pompeo trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Pompeo từ ngày 31/3 đến 1/4. Ảnh: Yonhap

27/04/2018 07:15

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới ảnh 8 Đội quân nhạc chuẩn bị sẵn sàng tại làng đình chiến. Ảnh: Reuters

27/04/2018 07:19

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới ảnh 9 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rời Nhà Xanh sáng 27/4 để lên đường đến làng Bàn Môn Điếm dự hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: AFP
Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới ảnh 10  Đoàn xe của ông Moon đi qua Seou. Ảnh: AFP
Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới ảnh 11 Báo giới túc trực trên cầu Tongil, chờ đoàn xe của ông Moon đi qua. Ảnh: AFP
Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới ảnh 12 An ninh thắt chặt trên đoạn đường dẫn đến làng Bàn Môn Điếm. Ảnh: AFP
 
Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới ảnh 13 Binh sĩ Hàn Quốc (gần) và Triều Tiên (xa) canh gác ở khu vực biên giới tại làng Bàn Môn Điếm ngày 26/4. Ảnh: AFP

27/04/2018 07:20

Theo hãng tin Yonhap, vào lúc 7h15' (giờ Hà Nội, tức 9h15', giờ Seoul), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có mặt tại làng Bàn Môn Điếm để chuẩn bị đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

27/04/2018 07:28

9h25 (giờ địa phương, tức 7h25 giờ Hà Nội), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hướng đến phân định ranh giới với nụ cười tươi, cho thấy Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ xuất hiện chỉ trong vài phút tới.

27/04/2018 07:31

9h30, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện, bắt tay ông Moon một lúc lâu rồi bước sang biên giới. Để đáp lại, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng bước sang bên giới để đặt chân đến Triều Tiên.

27/04/2018 07:36

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới ảnh 14 Chủ tịch Kim bước đến biên giới...
Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới ảnh 15 ...bắt tay Tổng thống Moon.
Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới ảnh 16  
Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới ảnh 17  
Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới ảnh 18 Khoảnh khắc lịch sử khi ông Kim bước sang biên giới đến Hàn Quốc.

27/04/2018 07:41

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới ảnh 19 Hai nhà lãnh đạo dự lễ chào cờ và duyệt binh.
Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới ảnh 20  
Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới ảnh 21  

27/04/2018 07:45

 Khoảnh khắc Chủ tịch Kim Jong-un bước qua biên giới và trở thành lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân đến Hàn Quốc kể từ sau năm 1953.

27/04/2018 07:50

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay bước qua đường phân giới ảnh 22 Chủ tịch Kim kí sổ lưu niệm tại Nhà Hòa Bình, sau đó bước vào phòng kín cùng Tổng thống Moon để bắt đầu hội đàm.

27/04/2018 07:53

Khoảnh khắc Chủ tịch Kim mời Tổng thống Moon bước chân sang biên giới để đặt chân đến Triều Tiên.

27/04/2018 08:10

27/04/2018 08:19

Theo Reuters, thông điệp mà Chủ tịch Kim Jong-un viết trong cuốn sổ lưu niệm tại Nhà Hòa Bình là: “Một trang sử mới đã bắt đầu. Kỉ nguyên của hòa bình.”

Nhà Trắng cũng vừa đưa ra tuyên bố về hội nghị thượng đỉnh liên Triều: "Chúng tôi mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người dân bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc đàm phán sẽ đạt được tiến bộ, mang đến một tương lai hòa bình và thịnh vượng cho toàn bộ bán đảo Triều Tiên.

 Mỹ đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc và mong muốn tiếp tục thảo luận để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald J. Trump với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong những tuần tới.”

27/04/2018 10:21

MỚI - NÓNG