Lãnh đạo đối lập nói Belarus đã trở thành ‘Triều Tiên của châu Âu’

0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo phe đối lập Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya. (Ảnh: Reuters)
Lãnh đạo phe đối lập Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya. (Ảnh: Reuters)
TPO - Việc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trấn áp biểu tình và ngăn cản báo chí độc lập đang biến Belarus thành “Triều Tiên của châu Âu”, lãnh đạo đối lập Belarus nói với các nghị sĩ Mỹ ngày 9/6.

Bà Sviatlana Tsikhanouskaya thúc giục Mỹ và EU áp dụng những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào các nguồn thu nhập của ông Lukashenko, bao gồm các nhà tài trợ và các doanh nghiệp nhà nước.

Bà Tsikhanouskaya có cuộc điều trần qua điện thoại từ Prague tới Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Tổng thống Joe Biden hôm nay đến châu Âu, nơi ông dự kiến sẽ bàn về nhiều vấn đề, trong đó có Nga và Belarus.

Bà Tsikhanouskaya phải đi tị nạn sau khi ông Lukashenko trấn áp phong trào biểu tình cáo buộc ông gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020.

Các cường quốc phương Tây không công nhận chiến thắng của ông Lukashenko.

Tháng trước, nhà lãnh đạo này điều một báy bây quân sự đi ép chiếc máy bay dân sự của hãng Ryanair hạ cánh xuống Minsk để bắt giữ một nhà báo đối lập trên khoang, khiến EU ra quyết định cấm cửa hãng hàng không nhà nước của Belarus.

Bà Tsikhanouskaya nói rằng Mỹ và EU nên có “phản ứng toàn diện và kiên định” để buộc ông Lukashenko tổ chức một cuộc bầu cử mới và chấm dứt những hành động mà bà gọi là lạm quyền. “Nếu không, chúng ta sẽ phải đối mặt với những tình huống như vậy trong tương lai vì Lukashenko đang biến quốc gia của chúng tôi trở thành Triều Tiên của châu Âu”, bà Tsikhanouskaya nói.

Đại sứ Mỹ tại Belarus Julie Fisher, người bị từ chối visa để đến Belarus đảm nhận nhiệm vụ, cũng nói trong cuộc điều trần lần này rằng ông Lukashenko ngày càng phụ thuộc vào Nga. Vì thế, ông Fisher nói rằng ông không còn có thể tác động đến những hành động quân sự của Nga ở Belarus.

Các chuyên gia nói rằng Nga và Belarus đang lên kế hoạch triển khai số lượng cuộc tập trận chung nhiều kỷ lục. Hai bên đã ký thoả thuận đối tác chiến lược và có một số báo cáo nói rằng hai nước sắp mở 3 căn cứ quân sự chung.

Cũng trong ngày 9/6, bà Tsikhanouskaya nói trước Thượng viện CH Séc rằng cần thành lập một toà án để điều tra điều mà bà gọi là “tội lỗi” của “nhà độc tài” Lukashenko. Bà Tsikhanouskaya đến Prague trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của G7 ở Anh, trong đó Belarus là một trong những vấn đề được các lãnh đạo nhóm này bàn tới.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.