Lãnh đạo công ty Wagner cho biết vẫn chưa nhận được đạn dược bổ sung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Wagner vẫn chưa nhận được số đạn dược mà Mátxcơva đã cam kết cung cấp, lãnh đạo công ty cho biết ngày 9/5.
Lãnh đạo công ty Wagner cho biết vẫn chưa nhận được đạn dược bổ sung ảnh 1
Ông Yevgeny Prigozhin. (Ảnh: Tass)

“Những người đáng nhẽ phải thực hiện đợt giao hàng, đến hôm qua, vẫn chưa hoàn thành việc đó”, ông Yevgeny Prigozhin – lãnh đạo công ty Wagner viết trên Telegram.

Nhưng Prigozhin cho biết ông không muốn “làm hỏng” lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga, nên sẽ tiết lộ thêm thông tin chi tiết sau.

Tuyên bố này của ông Prigozhin trái ngược hoàn toàn với phát ngôn trước đó vào tối muộn 8/5, rằng “dù chưa nhìn thấy trên thực tế, nhưng dữ liệu sơ bộ cho thấy lực lượng Wagner đã bắt đầu nhận được đạn dược”.

Hôm 7/5, lực lượng Wagner dường như đã từ bỏ kế hoạch rút khỏi Bakhmut (thuộc Donetsk) sau khi được Mátxcơva hứa cung cấp thêm vũ khí.

Trước đó, chỉ huy của Wagner - Yevgeny Prigozhin - nói hôm 5/5 rằng các chiến binh của ông sẽ rút khỏi Bakhmut vào ngày 10/5 sau khi chiến đấu trong tình trạng thiếu đạn dược.

Nhưng trong một tin nhắn được đăng trên Telegram hôm Chủ nhật, ông Prigozhin cho biết: “Wagner đã nhận được một mệnh lệnh quân sự, trong đó chúng tôi được hứa cung cấp đủ số đạn dược và vũ khí mà chúng tôi cần để tiếp tục các hoạt động của mình”.

“Chúng tôi được thông báo rằng có thể tiến hành các hoạt động ở Bakhmut mà chúng tôi cho là cần thiết”, ông Prigozhin nói thêm.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.