Lãnh đạo các nước G7 được tạc tượng làm từ…rác thải điện tử

0:00 / 0:00
0:00
Từ trái qua: Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Mario Draghi, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Daily Express.
Từ trái qua: Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Mario Draghi, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Daily Express.
TPO - Một tác phẩm điêu khắc làm từ rác thải điện tử bao gồm khuôn mặt của lãnh đạo 7 quốc gia thuộc nhóm G7 đã được dựng lên tại hạt Cornwall ở phía Tây Nam nước Anh, chỉ ít ngày trước khi Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 47 của nhóm được tổ chức tại đây.

Tác phẩm nói trên được đặt tên là núi “Recyclemore”, lấy cảm hứng từ ngọn núi thể hiện bốn gương mặt Tổng thống Mỹ (bao gồm George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln) nổi tiếng ở xứ cờ hoa là núi Rushmore, và được tạo ra nhằm gửi đi thông điệp về các tác hại của rác thải điện tử đối với môi trường.

Bảy nhà lãnh đạo của các nước thành viên G7 được khắc họa ở trên ngọn núi đặc biệt này bao gồm Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Mario Draghi, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Joe Rush, nhà điêu khắc đã tạo ra núi “Recyclemore”, cho biết ông hi vọng thông qua tác phẩm của mình, các thiết bị điện tử được sản xuất trong tương lai sẽ có thể tái sử dụng hoặc tái chế thành các sản phẩm có ích khác một cách dễ dàng hơn.

“Thông điệp chính của tác phẩm này là việc các nhà lãnh đạo cần phải trao đổi với nhau và cùng chung tay giải quyết mớ hỗn độn do các loại rác thải điện tử gây ra”, ông Rush nhấn mạnh.

Nhà điêu khắc này cũng cho biết thêm núi “Recyclemore” đã được đặt ở vị trí “đắc địa” nhất ở khách sạn Carbis Bay tại hạt Cornwall, nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 vào cuối tuần này, nhằm mục đích thu hút sự chú ý của các nhà lãnh đạo đã được khắc lên trên núi khi đến tham dự hội nghị lần này.

Theo BBC
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.