Lãnh đạo Bộ GD&ĐT động viên, tặng quà thầy trò đang cách ly phòng, chống dịch COVID-19

hứ trưởng Ngô Thị Minh thăm, động viên thầy trò đang cách ly ở Trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội).
hứ trưởng Ngô Thị Minh thăm, động viên thầy trò đang cách ly ở Trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội).
Chiều 5/2, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã đến thăm, tặng quà và động viên giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh đang cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trường Tiểu học Xuân Phương hiện đang là địa điểm cách ly tập trung cho các học sinh, giáo viên có liên quan đến ca bệnh COVID-19 là học sinh lớp 3E của nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long cho biết, hiện có 56 học sinh, 10 giáo viên, 3 nhân viên, 10 phụ huynh diện F1, hơn 40 phụ huynh diện F2 đang thực hiện cách ly tập trung tại trường. Ngoài ra, trực tại trường 24/24h còn có Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, nhân viên kế toán và các cán bộ quân đội, công an, bảo vệ, y tế.

Các điều kiện về cơ sở vật chất được quận, nhà trường phối hợp với phụ huynh đảm bảo đầy đủ. Nhà trường đã được UBND quận Nam Từ Liêm lắp 16 bình nước nóng. Ban chỉ huy quân sự quận đảm bảo các bữa ăn chất lượng trong suốt quá trình thực hiện cách ly. Cán bộ y tế thường xuyên theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt và nhắc nhở các thành viên đảm bảo tốt quy định phòng, chống dịch. Nhiều tổ chức, cá nhân đã quan tâm tặng quà, sách và nhiều đồ dùng thiết yếu cho thầy, trò cách ly tại trường…

Theo Phó Chủ tịch quận Nam Từ Liêm, sau những bỡ ngỡ của những ngày đầu, tâm lý của giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh đã ổn định. Một số học sinh không có bố, mẹ đi cách ly cùng cũng đã yên tâm, thoải mái về tinh thần. Để duy trì tinh thần tốt cho học sinh, hằng ngày các giáo viên tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, thể dục, thể thao bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Đánh giá cao sự khẩn trương, quyết liệt và linh hoạt của quận Nam Từ Liêm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc quan tâm tổ chức tốt khu cách ly tập trung cho giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương, Thứ trưởng Ngô Thị Minh chia sẻ, các cháu học sinh còn nhỏ nhưng đã có ý thức thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch theo sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo, các thầy cô giáo. 

Trong thời gian tới, nếu giáo viên và học sinh còn phải cách ly tập trung tại trường, đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của thành phố, quận và nhà trường tiếp tục đảm bảo các điều kiện tốt nhất để động viên thầy, trò thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch. Nếu các cháu được về sớm hơn để thực hiện cách ly tại nhà, nhà trường và phụ huynh học sinh cần động viên, nhắc nhở các cháu tiếp tục thực hiện tốt các yêu cầu phòng dịch. “Ý thức phòng, chống dịch tốt của mỗi cá nhân là cơ sở để chúng ta vượt qua khó khăn, sớm đẩy lùi được dịch bệnh để ổn định cuộc sống. Giáo viên và học sinh được an toàn đến trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học”, Thứ trưởng Ngô Thị Minh bày tỏ.

Nhân dịp này, Bộ GD&ĐT, Công ty CP Sữa True Milk và một số doanh nghiệp đã tặng quà, bao gồm: sữa, đồ chơi, thiết bị tập thể thao, 80 chiếc đệm đơn, bộ loa kéo cho thầy, trò nhà trường. Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ 10 triệu đồng. Sở GDĐT Hà Nội tặng giấy khen cho 6 cán bộ, giáo viên có thành tích tốt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cũng trong chiều 5/2, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã tới Sở tỉnh Hải Dương tặng quà và hỗ trợ 30 triệu cho 82 giáo viên, 282 học sinh các trường: Mầm non Phạm Thái, Mầm non Bạch Đằng (thị xã Kinh Môn), Trung tâm GDNN-GDTX Kinh Môn, Trường THCS Chu Văn An, TP. Chí Linh đang cách ly tập trung. Trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho cán bộ giáo viên và sinh viên trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng dịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.