Lạng Sơn: Phát hiện trên 5 tấn thịt lợn thối sắp ra bàn nhậu

Lực lượng chức năng kiểm đếm số thịt lợn “bẩn”. Ảnh: TL
Lực lượng chức năng kiểm đếm số thịt lợn “bẩn”. Ảnh: TL
TPO - Nhờ sự tố giác của người dân, lực lượng chức năng huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) ập đến kho hàng đông lạnh ở ven đường quốc lộ 1A có chứa trên 5 tấn thịt lợn chết, lợn bệnh chuẩn bị cho lên xe ô tô chở đi các tỉnh miền xuôi để bán.

Ngày 9/6, các ngành chức năng huyện Chi Lăng cho biết, vừa tiến hành xử lý, tiêu hủy trên 5 tấn thịt lợn do công an địa phương bàn giao.

Trước đó nhận được tin báo của người dân tại nhà bà Bùi Thị Sơn ở ven quốc lộ 1A tuyến Hà Nội- Lạng Sơn thuộc thôn Lạng Giai B, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng có 1 kho chứa nhiều xác lợn thịt đã chết từ lâu, bốc mùi hôi thối, lực lượng chức năng đến hiện trường, phát hiện xe ô tô hiệu Kia, biển kiểm soát 29Y - 7373, trên thùng xe có nhiều xác lợn chết đã được mổ. Chủ xe ô tô là ông Đỗ Văn Mạnh (SN 1989, trú tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng) đang bốc thịt lợn bốc mùi trên thùng xe vào kho đông lạnh.

Qua kiểm tra kho nhà bà Sơn, công an phát hiện 5 tấn thịt lợn chết được xả thịt cho vào các thùng đông lạnh. Các đối tượng khai nhận thu mua số lợn chết, lợn bệnh ốm yếu rồi định tẩy rửa, làm màu vận chuyển về Bắc Giang và các tỉnh miền xuôi tiêu thụ.

Công an huyện tiến hành thu giữ, lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG