Lạng Sơn: Phá sới bạc 'gạt hạt ngô' trên đồi vắng

0:00 / 0:00
0:00
Các đối tượng đánh bạc tại cơ quan công an -Ảnh: TL
Các đối tượng đánh bạc tại cơ quan công an -Ảnh: TL
TPO - Các đối tượng thường lợi dụng lúc trời tối để kéo nhau lên đồi đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và phân công người cảnh giới cẩn mật

Ngày 14/7, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác trinh sát, tại khu vực đồi Khau Muồng, thuộc thôn chợ Bãi 1, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan (Lạng Sơn), tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang 9 đối tượng (cả nam và nữ) đang tổ chức đánh bạc với hình thức gạt hạt ngô (một dạng chơi chẵn - lẻ)

Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gần 21 triệu đồng, 321 hạt ngô, 1 chén sứ và nhiều đồ vật khác phục vụ mục đích đánh bạc.

Qua điều tra, xác định Hoàng Văn Hải (SN 1970, trú tại thôn chợ Bãi 1, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan) là đối tượng đứng ra tổ chức sới bạc, chuẩn bị các vật dụng và rủ rê, lôi kéo nhiều người tham gia.

Cùng thực hiện hành vi có Hà Tiến Nam (SN 1988, cùng trú tại thôn chợ Bãi 1, xã Yên Phúc). Đối tượng này được Hải thuê dẫn dắt các con bạc đến vị trí đánh bạc và hứa nếu đưa được nhiều người đến sẽ trả tiền công hậu hĩnh.

Dù đánh bạc trên đồi cao, khuất nẻo nhưng các đối tượng thường lợi dụng lúc trời chập choạng tối để kéo nhau lên đồi đánh bạc, đồng thời cắt cử người thay nhau cảnh giới bên ngoài nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Hiện nay, công an Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, điều tra, xử lý nhóm đánh bạc kể trên theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG