Lạng Sơn: Nhiều trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Lạng Sơn: Nhiều trẻ sơ sinh bị bỏ rơi
Trong năm 2004, có tới gần 10 cháu nhỏ được phát hiện và đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay tại Trung tâm BT-XH tỉnh Lạng Sơn (LS) có 75 đối tượng được thu nạp nuôi dưỡng, trong số này có tới 66 cháu tuổi đời từ vài ngày cho đến 17 tuổi.

Điều đáng nói là trong năm 2004 có tới gần 10 cháu được phát hiện và đưa về Trung tâm. Chỉ trong vòng 3 ngày (từ 29/11 đến 2/12) có tới 2 cháu bị bỏ rơi ở Trạm Y tế xã Gia Cát (Cao Lộc) và thôn Tân Thành (xã Đồng Tân, Hữu Lũng) được cứu sống và đưa về nuôi dưỡng. Cả hai cháu đều là bé gái có thể trạng từ 7 - 10 ngày tuổi, có cháu còn chưa rụng rốn...

Các cháu bị bỏ rơi đa phần vào đêm tối. Những ngày mùa đông giá rét, có đêm xuống tới 4, 5 độ may mà có người phát hiện sớm nếu không các cháu sẽ bị chết cóng...

Trong các cháu bị bỏ mặc phần đông rơi vào địa điểm là các phòng khám đa khoa khu vực các huyện Chi Lăng, Cao Lộc, TP Lạng Sơn và ở ngay trước cổng... Trung tâm BT-XH tỉnh(!) Điều này chứng tỏ các bà mẹ bất đắc dĩ đã tính toán trước và đem con mình đến một nơi tin cậy để “chọn mặt gửi... con”. 

Từ khi tiếp nhận các cháu về đã mấy năm nay, mặc dù Trung tâm đã liên tiếp đăng tin về các trường hợp trẻ bị bỏ rơi nhưng mặc nhiên không hề có ai đến xin nhận lại con mình...

Một cán bộ công tác ở Uỷ ban Dân số - Gia đỉnh - Trẻ em tỉnh Lạng Sơn xúc động nói: “Nhìn các cháu quặt quẹo vì thiếu sữa mẹ mà thấy đau lòng. Bên cạnh những cháu không có dị tật gì thì cũng có cháu da vàng, đầu to, mình nhỏ. Có cháu bị suy dinh dưỡng, thiểu năng trí tuệ và đặc biệt  2 cháu có HIV...”  

Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Chủ nhiệm ủy ban DS-GĐ-TE tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Chỉ tính từ năm 1996 đến năm 2001 số trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở nhiều hoàn cảnh khác nhau không xác định được cha mẹ là 24 cháu. Riêng Trung tâm BT-XH tỉnh từ năm 1998 đến năm 2003 cũng đã đón nhận về nuôi 43 trẻ... Số trẻ được làm con nuôi người nước ngoài từ năm 1991 đến 2001 là 270 cháu, chủ yếu cha mẹ nuôi đến từ các nước Pháp, Mỹ, Canađa và Bỉ... Số trẻ còn lại làm con nuôi cho các gia đình hiếm muộn trong nước và được Trung tâm BT- XH tỉnh nuôi dưỡng...”.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng nạn bỏ rơi trẻ sơ sinh trong thời gian gần đây thì nhiều, nhưng theo ông Dũng thì nguyên nhân cơ bản là các đối tượng thanh thiếu niên thoát khỏi sự quản lý - giáo dục của gia đình đã quan hệ nam nữ bất chính, không đi đến hôn nhân.

Thêm nữa, băng đĩa mang nội dung xấu được mời chào bán công khai ở chợ biên giới Tân Thanh, TP Lạng Sơn và việc các thanh thiếu niên truy cập vào những trang web xấu tại các điểm internet đang mọc lên như nấm ở TP Lạng Sơn cùng các huyện, thị trong tỉnh.

Lạng Sơn là điểm đến của dân tứ chiếng tìm tới làm ăn, nên một số trường hợp mẹ bỏ rơi con không chỉ riêng có người bản địa...

Ủy ban DS-GĐ-TE đã đi khảo sát, tìm hiểu tại một số bệnh viện trong tỉnh thì được biết: Nhiều trường hợp sản phụ sinh con được đôi, ba ngày đã bỏ con rồi đi mất. Khi kiểm tra thì phát hiện những người đó mang họ tên giả và địa chỉ không có thật...

Thực trạng bỏ rơi trẻ sơ sinh đang là nỗi bức xúc về vấn đề đạo đức đang ở mức báo động. Nó đặt một gánh nặng cho những người làm công tác bảo trợ xã hội cũng như toàn xã hội.

Để giải quyết vấn đề này cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn, nhất là đối với thanh, thiếu niên về Luật Hôn nhân - Gia đình, Luật Bảo vệ - Chăm sóc trẻ em.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng cũng cần điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm những trường hợp bà mẹ bỏ rơi con.