Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Biên phòng

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 60 năm BĐBP .Ảnh: Duy Chiến
Quang cảnh Lễ kỷ niệm 60 năm BĐBP .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Nhân kỷ niệm 60 năm truyền thống của Bộ đội Biên phòng VN (3/3/1959- 3/3/2019), UBND tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm. Nhiều tập thể, cá nhân đã được tôn vinh, khen thưởng trong dịp này.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đọc diễn văn ôn lại chặng đường 60 năm, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã nêu cao tinh thần đoàn kết, cảnh giác cách mạng, vừa công tác và xây dựng lực lượng, lập được nhiều chiến công trong công tác và chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với BĐBP Lạng Sơn đã có 3 đơn vị được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”, gồm: Đồn Biên phòng Pò Mã, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Đại đội 5 (Đại đội cơ động), trong đó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị được phong 2 lần. Có 3 đồng chí được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; BĐBP tỉnh được tặng thưởng 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2019) và 60 năm Ngày thành lập BĐBP (3/3/1959 – 3/3/2019).

Bộ Tư lệnh BĐBP tặng kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” cho 16 cá nhân.

Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Biên phòng ảnh 1

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng đọc diễn văn ôn lại truyền thống .Ảnh: Duy Chiến

Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Biên phòng ảnh 2 Lãnh đạo và đông đảo cán bộ, nhân dân, chiến sỹ tham dự Lễ kỷ niệm .Ảnh: Duy Chiến
Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Biên phòng ảnh 3 Hát mãi khúc quân hành .Ảnh: Duy Chiến
Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Biên phòng ảnh 4 Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Lạng Sơn tuần tra bảo vệ biên giới .Ảnh: Nguyễn Dương
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.