Lạng Sơn: Hiếp dâm cháu ruột, 2 vợ chồng hầu tòa

Bị cáo Tươi lĩnh án 12 năm tù, ảnh: Minh Thảo
Bị cáo Tươi lĩnh án 12 năm tù, ảnh: Minh Thảo
TPO - Khi trời tảng sáng, ông Tươi lôi cháu ruột mới 14 tuổi đến mé đồi gần nhà rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Biết việc của chồng, nhưng bà Tý không tố giác tội phạm dẫn đến hai người phải ra tòa lĩnh án.

Tòa án tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành xét xử phiên sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em, đồng thời tuyên phạt bị cáo Nông Văn Tươi (SN 1986, trú tại xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) 12 năm tù; xử Nông Thị Tý (SN 1984 vợ Tươi) 4 tháng tù treo về tội không tố giác tội phạm. 

Theo cáo trạng; rạng sáng 28/9/2015, thấy cháu N (14 tuổi, cháu ruột Tươi) phổng phao nên Tươi nổi cơn dục vọng nên đã kéo cháu N đến một góc đồi ở thôn Mè Thình, xã Hữu Kiên; dùng vũ lực hiếp dâm, mặc cho N kêu khóc, van xin.

Khi đó, bà Tý là vợ biết rõ hành vi của chồng nhưng không trình báo các cơ quan chức năng, thậm chí còn quanh co, chối tội thay cho chồng với cơ quan công an.

MỚI - NÓNG