Lạng Sơn: Dưa ách tắc bị trộm cắp, xin đểu

Lợi dụng các xe chở dưa bị ách tắc tại cửa khẩu, nhiều đối tượng đã trèo lên xe để trộm dưa của chủ hàng. Ảnh: Dân Việt
Lợi dụng các xe chở dưa bị ách tắc tại cửa khẩu, nhiều đối tượng đã trèo lên xe để trộm dưa của chủ hàng. Ảnh: Dân Việt
TP - Thượng tá Tống Minh Hải, Phó trưởng Công an huyện Văn Lãng cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ 4 đối tượng trú tại xã Tân Mỹ, Tân Thanh (huyện Văn Lãng) có hành vi xin đểu, trộm cắp dưa trên đoàn xe đỗ chờ xuất khẩu trên địa bàn. Những người này là thành phần bất hảo, nghiện hút ở địa phương.

Anh Võ Thanh Nga, lái xe ô tô biển số 76C-02651 cho biết: “Sợ nhất là khi xe lên dốc hoặc khi về đêm, xuất hiện bóng người đu bám sau xe. Họ dùng dao nhọn cắt dây buộc, móc dưa rất thản nhiên. Nếu can thiệp, các đối tượng này dọa đánh, không có đường về quê”. 

Từ ngày 16/3 đến nay, Tổ công tác liên ngành gồm Công an, Biên phòng, dân quân Tân Thanh phát hiện 5 đối tượng trộm cắp dưa. Hiện 2 người có tiền án, vừa tái phạm bị cơ quan chức năng làm hồ sơ đề nghị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản. 

Ông Lều Minh Tiến, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết: “Bên cạnh đối tượng xấu người bản địa, cơ quan chức năng đã phát hiện một số tài xế (được chủ hàng ủy nhiệm mang hàng sang Trung Quốc - PV) móc dưa trên chính xe của mình đem bán rồi báo với lực lượng chức năng là bị mất trộm”.

MỚI - NÓNG