Lạng Sơn: Đồ chơi Trung Quốc tràn ngập vỉa hè

Lạng Sơn: Đồ chơi Trung Quốc tràn ngập vỉa hè
TP - Kể từ gần một tuần nay, khu phố chợ Kỳ Lừa (phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) rực rỡ sắc màu đồ chơi phục vụ cho Tết Trung thu.

>> Đồ chơi kinh dị, bạo lực… vẫn bán

Lạng Sơn: Đồ chơi Trung Quốc tràn ngập vỉa hè ảnh 1
Đồ chơi bạo động bày bán công khai ở chợ Đông Kinh

Càng kề cận ngày rằm, càng xuất hiện nhiều điểm bán đồ chơi lưu động trên vỉa hè. Đến trưa 22/9, đã có trên 20 điểm chuyên bán đồ Trung Quốc khai trương.

Ba chị em họ Lý người ở phường Tam Thanh vui vẻ đeo chiếc mặt nạ siêu nhân khuất nửa khuôn mặt cho biết:

Trẻ em là nam giới hay mua mặt nạ siêu nhân, súng bắn đạn nhựa, kiếm, ô tô chạy bằng pin.

Còn các em nữ thì thích đèn lồng, búp bê, các con vật, đèn chớp, đèn kéo quân.

Giá cả mỗi ngày một đắt vì càng áp hôm rằm lắm người mua, giá dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/đồ vật. Những ngày này chủ yếu bán buôn cho khách từ phố Hàng Trống, Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tỉnh Hà Tây, Bắc Giang.

Đồ chơi Trung Quốc năm nay có hàng trăm loại, kiểu dáng, mẫu mã rất rực rỡ. Đa số đều chạy bằng pin phát tiếng kêu hoặc đèn sáng nhấp nháy rất sinh động.

Ngay các đồ “tĩnh” như: Mặt nạ siêu nhân, mặt nạ hóa trang, sừng trâu, gậy “như ý” của Tôn Ngộ Không cũng nhấp nháy ánh đèn hoặc được gắn kim tuyến lấp lánh…

Chợ Đông Kinh tấp nập hơn ngày thường bởi rơi vào các ngày nghỉ cuối tuần nên khách miền xuôi lên mua hàng tấp nập. Các mặt hàng cao cấp, kinh dị trong dịp này được tung ra bày bán.

Những khẩu súng nhựa đại liên, trung liên, xe tăng đủ kiểu có giá từ năm chục đến trăm ngàn đồng/chiếc.

Nom có vẻ kinh dị như búp bê “mụ phù thủy cao tay” khi có tiếng động sẽ tự phát ra ánh sáng đỏ lòm ở mắt đồng thời chân đạp liên tục xuống đất rồi phát ra tiếng “ọ ẹ” có giá 70.000 đồng thu hút người xem, gần đây rất đắt hàng.

Dọc vỉa hè chợ Bờ Sông (thuộc phường Đông Kinh) cũng xuất hiện nhiều quầy bán đồ chơi trẻ em Trung Quốc. Người ta dùng khung phơi quần áo để treo đèn lồng, đèn chớp, máy bay bằng nhựa rất tiện và cơ động.

Sự náo nhiệt kẻ mua, người bán ở các điểm bán đồ chơi Trung Quốc làm người viết chạnh lòng khi chợt thấy một người đàn bà lặng lẽ ngồi ở góc phố Kỳ Lừa trước hai sọt đèn ông sao làm bằng giấy.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.