Lạng Sơn công bố các quyết định nhân sự chủ chốt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 29/3, tại huyện Bình Gia và huyện Đình Lập (Lạng Sơn) diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển, chỉ định ông Nguyễn Văn Hà (SN 1981), Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Đình Lập nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 1/4, và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đình Lập nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lạng Sơn công bố các quyết định nhân sự chủ chốt ảnh 1

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn trao Quyết định cho ông Nguyễn Văn Hà

Ông Hà sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đình Lập thay ông Lê Văn Thắng vừa được tỉnh Lạng Sơn điều động, giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn.

Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn điều động ông Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1983), Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lạng Sơn, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Bình Gia nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 1/4 và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bình Gia nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lạng Sơn công bố các quyết định nhân sự chủ chốt ảnh 2

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn (bìa trái) nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và nhấn mạnh: Đây là năm thứ 2 của nhiệm kỳ 2020 – 2025, là năm các cấp, ngành triển khai, thực hiện quy hoạch, tạo nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thực hiện luân chuyển cán bộ. Hai ông Nguyễn Mạnh Tuấn và Nguyễn Văn Hà là những cán bộ trẻ, trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, ở vị trí nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy hoạch ở những vị trí cao hơn cho nhiệm kỳ tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Hà cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định, bản thân sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.