Lạng Sơn: Bắt giữ gần nửa tấn xúc xích nhập lậu

Hàng thực phẩm nhập lậu bị ngăn chặn *ảnh: TL
Hàng thực phẩm nhập lậu bị ngăn chặn *ảnh: TL
TPO - Thu gom số lượng lớn hàng thực phẩm không giấy tờ hợp lệ từ bên kia biên giới; bà Hiếu chất đầy lên xe tô chở về các địa phương phía sau tiêu thụ

Sáng 3/2, lực lượng Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, vừa phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 12C-052.36 do bà Vương Thị Hiếu (SN 1992), trú tại thôn Háng Mới, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn điều khiển.

Trên xe chở 2 mặt hàng thực phẩm do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp gồm: 1.320 chai bia LiQuan loại 750ml và 445kg xúc xích (loại 1 kg/túi).

Bà Hiếu khai nhận thu mua số hàng thực phẩm nói trên tại khu vực cửa khẩu Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng rồi vận chuyển đến các địa phương phía sau tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Ngành chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hiếu và tịch thu toàn bộ số hàng trên để tiêu hủy.

MỚI - NÓNG