Lạng Sơn: Bắt 2 mẹ con vận chuyển 1.309 viên ma túy tổng hợp

Hai mẹ con bà Vương cùng tang vật tại cơ quan biên phòng *ảnh: Vi Thượng
Hai mẹ con bà Vương cùng tang vật tại cơ quan biên phòng *ảnh: Vi Thượng
TPO - Mua số lượng lớn ma túy tổng hợp từ “rốn” ma túy Sơn La, hai mẹ con bà Vương đi xe đò mang sang biên giới Lạng Sơn để giao bán cho một người đàn ông Trung Quốc thì bị lực lượng Biên phòng bắt giữ.

Ngày 30/5, lực lượng Biên phòng Lạng Sơn hoàn tất thủ tục, hồ sơ để bàn giao tang vật cùng các đối tượng: Lù Thị Vương (SN 1976) và Lùng Thị Doi (SN 2001,con gái Vương; đều trú tại Bản Xen, Mường Khương, Lào Cai) cho lực lượng công an địa phương điều tra, xử lý theo thẩm quyền vụ buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Trước đó, sáng 29/5, tại khu vực thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn; lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ hai mẹ con bà Vương đang vận chuyển 7 túi nilon, chứa 1.309 viên nén màu hồng, màu xanh là ma tuý tổng hợp.

Hai đối tượng khai nhận đã mua số ma tuý trên với giá 40 triệu đồng từ tỉnh Sơn La rồi vận chuyển về khu vực biên giới Lạng Sơn để giao cho một người đàn ông tên là A Cố (người dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc).

Hiện nay, cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh, mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG