Lãng phí công trình công ích

Kinh phí xây dựng lớn nhưng trạm bơm của dự án không phát huy hiệu quả, để có nước tưới người dân vẫn phải gánh
Kinh phí xây dựng lớn nhưng trạm bơm của dự án không phát huy hiệu quả, để có nước tưới người dân vẫn phải gánh
TP - Được tỉnh Nam Định đầu tư xây dựng 3 trạm bơm, 800m kênh mương, nông dân xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy rất mừng. Tuy nhiên, khi các công trình đi vào hoạt động, họ đã phải chưng hửng bởi cả ba trạm bơm với chi phí đầu tư gần 180 triệu đồng/trạm đều không phát huy hiệu quả.
Kinh phí xây dựng lớn nhưng trạm bơm của dự án không phát huy hiệu quả, để có nước tưới người dân vẫn phải gánh
Kinh phí xây dựng lớn nhưng trạm bơm của dự án không phát huy hiệu quả, để có nước tưới người dân vẫn phải gánh.

Dẫn chúng tôi tới thăm trạm bơm trên cánh đồng thuộc đội sản xuất số 8, HTX nông nghiệp Hùng Tiến, ông Lê Thanh Thử, đội trưởng đội sản xuất cho biết, diện tích cánh đồng chỉ hơn 30 ha, trong khi công suất của trạm bơm là 1.120 m3/giờ, có thể phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm hécta.

Mặc dù xây dựng xong từ tháng 5-2010 nhưng đến nay trạm bơm vẫn hoạt động cầm chừng. “Kênh dẫn nước nhỏ, lưu lượng nước thấp, máy bơm chạy được một lúc lại phải dừng vì nước không chảy kịp”-Ông Thử cho biết. Ngoài ra, khi vận hành thử, do mức tiêu thụ điện năng của trạm bơm lớn, hệ thống dây tải điện của địa phương không đủ khả năng đáp ứng.

Theo quyết định của UBND tỉnh Nam Định về việc phân bổ vốn cho các xã thực hiện hợp phần phát triển nông thôn Tiểu dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, 8 xã có dự án được triển khai gồm Hoành Sơn, Giao Tân, Giao Tiến (huyện Giao Thủy), Xuân Vinh, Xuân Hoà, Thọ Nghiệp, Xuân Phú (huyện Xuân Trường), Hải Nam (huyện Hải Hậu). Tổng vốn đầu tư cho Tiểu dự án là hơn 12 tỷ đồng.

Mỗi khi đóng cầu dao, hệ thống điện của xã, nhất là những khu vực liền kề gần như bị “sập”, các thiết bị điện sinh hoạt không thể hoạt động. “Bị cắt điện triền miên, mới được cấp lại, nhưng mỗi khi mấy cái trạm bơm này hoạt động, chúng tôi lại phải chịu cảnh điện có cũng như không, quạt chạy lờ đờ, ti vi phập phù, đèn điện bật mãi không lên”-Bà Trần Thị Phương, một người dân trong xã nói.

Người dân Giao Tiến cho biết, để phục vụ việc tưới tiêu, trước đó xã đã tự huy động vốn, thiết kế, xây dựng một số trạm bơm nhỏ, phù hợp với nhu cầu của địa phương nên hiệu quả hoạt động rất tốt. Chẳng hạn, trạm bơm trên cánh đồng thuộc đội 7, HTX nông nghiệp Quyết Tiến xây dựng năm 2005, công suất 15 KW, chi phí xây dựng chỉ hết hết 35 triệu đồng nhưng từ đó đến nay luôn đảm bảo tốt việc tưới tiêu cho toàn bộ diện tích đất canh tác của đội, rộng hơn 30ha.

Ông Cao Xuân Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Giao Tiến cho biết, khi việc xây dựng ba trạm bơm công suất lớn được triển khai, địa phương đã kiến nghị ban quản lý dự án thuộc Sở NN và PTNT tỉnh (chủ đầu tư dự án) một số điểm, trong đó đề nghị giảm công suất thiết kế các trạm bơm xuống tương đương các trạm bơm của địa phương xây dựng trước đó cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, sau đó, khi xây dựng, công suất của trạm bơm vẫn được giữ nguyên. “Ban quản lý dự án giải thích rằng kế hoạch, dự toán đã được lập, cấp trên đã phê duyệt nên vẫn cứ phải triển khai”-Ông Chiến cho hay.

Cũng theo ông Chiến, trước việc ba trạm bơm chưa thể vận hành, trong khi diện tích đất canh tác của địa phương đang rất cần nước tưới, UBND xã Giao Tiến đã nhiều lần kiến nghị ban quản lý dự án thay máy bơm bằng loại có công suất nhỏ hơn thì được trả lời: Nếu muốn làm vậy, địa phương phải tự túc kinh phí và việc thay đổi chỉ được thực hiện sau một năm khi công trình đã hết hạn bảo hành. Trong khi đó, địa phương hiện không có nguồn kinh phí nào để thực hiện...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.