Ông Nguyễn Văn Bảnh, 62 tuổi, có 12 năm chuyên trồng hoa cúc ở ấp Sóc Ruộng, xã Long Đức (TX Trà Vinh) cho biết: “Năm nay, giá các loại nguyên liệu đầu vào đều tăng. Phân chuồng năm rồi 5.000 đồng/bao (5 - 6 kg phân khô), năm nay tăng lên 6.500 đồng/bao; phân urê, DAP và chi phí thuê chăm sóc, vận chuyển cũng tăng từ 20 - 40% so với năm 2007.
Mọi năm, gia đình tôi trồng 4.500 chậu hoa cúc Đài Loan và 500 chậu cúc mâm xôi, còn năm nay chỉ trồng 2.500 chậu cúc Đài Loan và 300 chậu cúc mâm xôi. Năm trước giờ này đã có thương lái đến nhưng năm nay chưa thấy ai đến hỏi han gì”.
Ông Nguyễn Văn Lộc ở ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức (TX Trà Vinh) cũng chuyên trồng các loại hoa cúc kể: “Năm trước, gia đình tôi trồng 2.500 chậu hoa cúc các loại với chi phí từ 5.000 - 30.000 đồng/chậu, bán lời từ 3.000 – 6.000 đồng/chậu. Còn năm nay giá tăng khoảng 30% nên số chậu hoa phải giảm xuống mà vẫn lo không biết bán được không”.
Theo ông Nguyễn Văn Thăm, Phó phòng Nông nghiệp - Thủy sản thị xã Trà Vinh: Trà Vinh có trên 195 hộ trồng hơn 250.000 chậu hoa kiểng các loại cung cấp cả ĐBSCL, TPHCM. Số lượng chỉ bằng khoảng 60 - 70% so với Tết 2007.