Làng hoa ở Sài Gòn hối hả vào vụ Tết

TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán, các chủ vườn hoa ở Sài Gòn tất bật chạy nước rút chăm sóc, cắt tỉa, tưới nước bón phân cho hoa để kịp bung nở đúng thời điểm Tết đến, xuân về...
Làng hoa ở Sài Gòn hối hả vào vụ Tết ảnh 1 Làng hoa ở Sài Gòn hối hả chạy nước rút cho vụ Tết Nguyên đán 2020.
Làng hoa ở Sài Gòn hối hả vào vụ Tết ảnh 2 Khu vực làng hoa tọa lạc ở quận 12 (TPHCM).
Làng hoa ở Sài Gòn hối hả vào vụ Tết ảnh 3 Những ngày cận Tết, người trồng hoa tất bật chăm sóc, cắt tỉa, tưới nước để hoa nở đúng thời điểm.
Làng hoa ở Sài Gòn hối hả vào vụ Tết ảnh 4 Cánh đồng hoa Tết đủ các loại từ mào gà, hướng dương, dừa cạn, hoa cúc...
Làng hoa ở Sài Gòn hối hả vào vụ Tết ảnh 5 Theo các chủ vườn hoa, năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa trổ đều và khá đẹp với màu sắc rực rỡ.
Làng hoa ở Sài Gòn hối hả vào vụ Tết ảnh 6 Làng hoa rộng khoảng 40.000 m2 nằm trên trục đường Lê Thị Riêng (quận 12, TPHCM). 
Làng hoa ở Sài Gòn hối hả vào vụ Tết ảnh 7 Nhà vườn tất bật bón phân cho hoa, để hoa kịp bung nở vào thời điểm Tết.
Làng hoa ở Sài Gòn hối hả vào vụ Tết ảnh 8 Ông Nguyễn Văn Chính (50 tuổi, chủ vườn) cho biết, nơi đây có hơn 10 hộ dân thuê đất để trồng hoa Tết, đa phần là những hộ dân từ làng hoa Gò Vấp xuống đây với kinh nghiệm hơn 30 năm trồng hoa phục vụ Tết. 
Làng hoa ở Sài Gòn hối hả vào vụ Tết ảnh 9 Hàng ngày, chủ vườn thuê nhân công cắt tỉa hoa, bón phân.
Làng hoa ở Sài Gòn hối hả vào vụ Tết ảnh 10  Nhiều chủ vườn dựng bạt ngoài trời để tiện chăm sóc, trông coi vườn hoa.
Làng hoa ở Sài Gòn hối hả vào vụ Tết ảnh 11 Ba tháng trước Tết, chủ vườn xuống giống.
Làng hoa ở Sài Gòn hối hả vào vụ Tết ảnh 12 Đến nay, hầu hết các loại hoa đã ra nụ, chờ bung sắc vào dịp Tết.
Làng hoa ở Sài Gòn hối hả vào vụ Tết ảnh 13 Cánh đồng hoa Tết nhìn từ trên cao.
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.