Làng giải trí thế giới liên tục nhận tin dữ vì COVID-19

TPO - Liên tục những nghệ sĩ gạo cội, tài năng lớn của thế giới vĩnh viễn ra đi vì đại dịch toàn cầu COVID-19.

COVID-19 đang là nỗi khiếp sợ của toàn cầu. Theo thống kê của trang Worldometers, tính đến 8h sáng 30/3 theo giờ Việt Nam, tổng số ca tử vong trên toàn cầu do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lên đến 33.956 người. Tổng cộng có 721.412 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trên toàn thế giới, trong đó có những nghệ sĩ lớn, tên tuổi gạo cội của làng giải trí thế giới.

Làng giải trí thế giới liên tục nhận tin dữ vì COVID-19 ảnh 1 Mới đây, con gái của Alan Merrill thông báo trên mạng xã hội, nam danh ca đã qua đời vì COVID-19 vào ngày 29/3 (giờ địa phương), hưởng thọ 69 tuổi. Alan Merrill là huyền thoại nhạc rock thế giới. Ông chủ yếu phát triển sự nghiệp tại Anh và Nhật. Ông cũng là người thành lập ra ban nhạc Arrows. Những ca khúc gắn với tên tuổi của nhóm nhạc gồm có "Touch Too Much", " "My Last Night With You" và "I Love Rock 'N' Roll".
Làng giải trí thế giới liên tục nhận tin dữ vì COVID-19 ảnh 2 Cũng vào Chủ nhật (29/3, giờ địa phương), ca/nhạc sĩ người Mỹ Joe Diffie qua đời ở tuổi 61 tại Nashville, Tennessee, Mỹ, chỉ sau hai ngày thông báo tin dương tính với virus SARS-CoV-2. Joe Diffie là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất thập niên 1990. Suốt quãng đời theo đuổi đam mê âm nhạc, Joe phát hành 13 album và từng có 20 ca khúc vào top 10 bảng xếp hạng Billboard. Năm 1998, ông đoạt giải Grammy với “Same Old Train”.
Làng giải trí thế giới liên tục nhận tin dữ vì COVID-19 ảnh 3 Nghệ sĩ hài gạo cội Nhật Bản Ken Shimura đã qua đời tại một bệnh viện ở Tokyo vào tối 29/3, hưởng thọ 70 tuổi. Ông nhận kết quả dương tính với chủng virus corona mới vào ngày 23/3. Được biết hồi đầu năm, ông vừa phẫu thuật Polyp đại trực tràng, trước đó hai năm từng phải cấp cứu vì bệnh gan. Ken Shimura sinh năm 1950 là diễn viên hài nổi tiếng Nhật Bản. Ông được mệnh danh là “vua hài kịch” tại xứ sở hoa anh đào, với các tác phẩm đình đám như "Baka Tonosama" (Chúa tể ngu ngốc) and "Henna Ojisan" (Người chú xa lạ)…
Làng giải trí thế giới liên tục nhận tin dữ vì COVID-19 ảnh 4 Terrence McNally qua đời ở tuổi 81 tại Bệnh viện Sarasota Memorial của thành phố Sarasota, Florida, Mỹ, vào ngày 24/3 do các biến chứng liên quan đến COVID-19. Nhà biên kịch tài năng từng vượt qua căn bệnh ung thư phổi, nhưng phải chung sống với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhiều năm nay. Terrence McNally sinh năm 1938 tại St. Petersburg, Florida. Ông được ca tụng là "thi sĩ của sân khấu Mỹ", “một trong những nhà viết kịch đương đại vĩ đại nhất thế giới”. Lúc sinh thời, ông từng nhận 4 giải Tony danh giá (được xem như "Oscar nhạc kịch"). Năm 1996, ông được chọn vào Đài danh vọng Sân khấu Mỹ, dành cho các nghệ sĩ kịch nổi bật nhất.
Làng giải trí thế giới liên tục nhận tin dữ vì COVID-19 ảnh 5 Huyền thoại saxophone người châu Phi Manu Dibango qua đời ở tuổi 86 vào ngày 24/3 sau thời gian điều trị COVID-19. Manu Dibango sinh năm 1933 tại Douala, Cameroon (quốc gia ở Trung Phi). Ông là một ca/nhạc sĩ, người chơi saxophone có tầm ảnh hưởng đến âm nhạc châu Phi và toàn thế giới. Tác phẩm “để đời” nhất của ông không thể không nhắc đến “Soul Makossa”, gây tiếng vang tại thị trường Mỹ và châu Âu năm 1972, đồng thời lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 cùng năm.
Làng giải trí thế giới liên tục nhận tin dữ vì COVID-19 ảnh 6 Ca/nhạc sĩ người Anh Cy Tucker cũng qua đời vì COVID-19 vào hôm 24/3, hưởng thọ 77 tuổi, tại Bệnh viện Hoàng gia Liverpool. Arthur Kerevan, một người bạn thân của nghệ sĩ gạo cội, cho biết, Tucker bị ốm vì nhiễm virus Sars-CoV-2 hôm 21/3 sau một buổi biểu diễn. Sức khỏe của Cy Tucker vốn không được tốt vì mắc các bệnh tiểu đường, tim mạch. Cy Tucker là một tên tuổi lớn trong làng nhạc thế giới giai đoạn thập niên 60. Ông từng hợp tác với ban nhạc huyền thoại The Beatles, cố danh ca Cilla Black…
Theo Theo CNN, Billboard, Stereogum
MỚI - NÓNG