Lan tỏa tình yêu đất nước nơi cực Tây Tổ quốc

TPO - Trong hai ngày 23-24/11, Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2019 đến mảnh đất lịch sử Điện Biên. Các bạn trẻ trong màu áo cờ đỏ sao vàng tạo hình bản đồ đất nước nơi Quảng trường 7-5; đặt tay lên ngực và ca vang Quốc ca trong lễ chào cờ bên cột mốc số 0 Apachai...

Vượt hơn 260km đường đèo dốc từ thành phố Điện Biên Phủ, đoàn Hành trình lên ngã ba biên giới Apachai của đất Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Thêm một nhịp đường bê tông bám vách núi và bậc tam cấp nữa là đến đỉnh Khoan La San có cột mốc số 0 lừng lững giữa điệp trùng núi, trập trùng mây biên viễn.

Lan tỏa tình yêu đất nước nơi cực Tây Tổ quốc ảnh 1 Các đại biểu hướng về điểm cực Tây - cột mốc số 0 của đất nước. Ảnh: Lâm Đăng Hải

 Cột số 0 Apachai cùng với cột số 0 Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) là điểm khởi đầu biên giới của Tổ quốc được những người ưa xê dịch mong muốn chinh phục. Cột số 0 Apachai là nơi phân định biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc; có tọa độ 22°23'53"N 102°8'51"E và nằm ở độ cao 1.894m. Cột mốc được cắm cách đây 14 năm, được làm bằng đá hoa cương, có ba mặt quay về ba hướng, mỗi mặt gắn quốc huy và tên mỗi quốc gia.

Lan tỏa tình yêu đất nước nơi cực Tây Tổ quốc ảnh 2 Cùng cất lên giai điệu hào hùng Quốc ca. Ảnh: Lâm Đăng Hải

 Lên được cột mốc số 0 không chỉ vượt qua bài tét về sức khỏe, ý chí, các đại biểu còn được tham dự lễ chào cờ đặc biệt. Hướng về quốc huy và dòng chữ thân yêu "Việt Nam" nổi bật trên cột mốc, cùng cất vang giai điệu Quốc ca hùng tráng dậy lên niềm tự hào lâng lâng lâng đối với bất cứ người dân nào của nước Việt.

Lan tỏa tình yêu đất nước nơi cực Tây Tổ quốc ảnh 3 Nhiều hình ảnh "check in" Tôi yêu Tổ quốc tôi 2019 tại điểm cực Tây Apachai của đất nước đã được các đại biểu ghi lại. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Với áo cờ đỏ sao vàng, các đại biểu còn có thể chụp ảnh với cột mốc số 0 để thể hiện tình yêu quê hương đất nước và chủ quyền dân tộc nơi cực Tây của rải đất hình chữ S. Những hình ảnh "check in" này còn có thể tham dự cuộc thi bình chọn ảnh "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trên mạng xã hội để tạo thêm khí thế cho Hành trình.

Lan tỏa tình yêu đất nước nơi cực Tây Tổ quốc ảnh 4 Nhiều hoạt động an sinh đã diễn ra. Ảnh: Lâm Đăng Hải
Tại mảnh đất ngã ba biên giới, Hành trình đã có nhiều hoạt động tình nguyện an sinh xã hội như: Tặng công trình sân chơi thiếu nhi cho học sinh Trường Mầm non xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, người dân có hoàn cảnh khó khăn...
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty CP Hàng không Vietjet tổ chức; Habeco và Viettinbank đồng hành. Đây là hoạt động trọng tâm chào mừng Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Sau tỉnh Điện Biên, Hành trình sẽ đến tỉnh Hà Giang vào ngày 1/12.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.