Lan tỏa tinh thần vì người nghèo từ tặng sổ BHXH, thẻ BHYT

0:00 / 0:00
0:00
Hoạt động tặng sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ lan tỏa tinh thần chung tay, góp sức của cộng đồng tới người nghèo, còn để nhiều người được tham gia vào mạng lưới an sinh xã hội cơ bản.

Kêu gọi cộng đồng chung tay

Đã trở thành hoạt động thông lệ, mỗi dịp cuối năm, BHXH Việt Nam lại tổ chức chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần vì người nghèo của ngành BHXH, còn hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Để tất cả người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc y tế khi ốm đau, được có lương hưu và thu nhập khi hết tuổi lao động.

Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT còn kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số không được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT; người chưa có thẻ BHYT thuộc diện mới thoát nghèo; người thuộc hộ cận nghèo, người có mức sống trung bình chưa tham gia BHXH, BHYT và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác...

Qua nhiều năm tổ chức, hàng trăm nghìn sổ BHXH, hàng triệu thẻ BHYT đã được trao tặng tới những người khó khăn trên cả nước. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân còn lựa chọn sổ BHXH, thẻ BHYT để tặng người nghèo, khó khăn trong các chương trình thiện nguyện do đơn vị tổ chức.

Ông Đặng Hồng Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh An Giang cho biết: Với mong muốn ngày càng có nhiều người được chăm sóc sức khỏe bằng BHYT, có lương khi tới tuổi nghỉ hưu, thời gian qua, BHXH địa phương đã nỗ lực, bằng nhiều giải pháp vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Thực tế, nhiều người chưa tham gia BHXH, BHYT không phải vì họ không hiểu chính sách, chủ yếu do khó khăn về tài chính. Vì vậy, mỗi công chức, viên chức, người lao động của cơ quan BHXH cũng trích lương ủng hộ chương trình.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Phó Chủ tịch Công đoàn BHXH Việt Nam cho hay, đã từng chứng kiến những người dân nghẹn ngào xúc động khi cầm trên tay tấm thẻ BHYT, cuốn sổ BHXH được tặng. Họ chia sẻ, tấm thẻ BHYT nhỏ bé đã đến đúng lúc, cứu sống người thân và bản thân họ. Có những người nông dân khi được tặng sổ BHXH đã rưng rưng vì họ cơ hội được có lương hưu khi hết tuổi lao động, được bình đẳng như những người đi làm tại cơ quan, doanh nghiệp khác. Do đó, không chỉ kêu gọi cộng đồng chung tay, Công đoàn BHXH Việt Nam còn kêu gọi mỗi đoàn viên ủng hộ ít nhất 1 ngày lương để mua sổ BHXH, thẻ BHYT tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa tinh thần vì người nghèo từ tặng sổ BHXH, thẻ BHYT ảnh 1

Một lao động làm nghề tự do tại TPHCM nâng niu cuốn sổ BHXH được tặng tại chương trình phát động của BHXH Việt Nam

Để người nghèo được tham gia lưới an sinh

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho hay, cuốn sổ BHXH, thẻ BHYT khi được trao tặng đến người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là sự chia sẻ về vật chất, còn động viên về tinh thần vô cùng to lớn. Quan trọng hơn, khi tham gia BHXH, BHYT người dân, đặc biệt người khó khăn được tham gia vào mạng lưới an sinh xã hội quốc gia.

Bên cạnh việc được quỹ an sinh xã hội quốc gia chia sẻ các rủi ro về sức khỏe, ổn định cuộc sống khi về già, còn là cơ hội để chia sẻ lại với cộng đồng thông qua việc tham gia BHXH, BHYT. Với những ý nghĩa nhân văn đó, không chỉ kêu gọi người lao động toàn ngành BHXH quyên góp ủng hộ, ông Mạnh còn kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay, góp sức tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. “Qua chương trình, chúng tôi mong ngày càng nhiều người dân được đảm bảo thu nhập khi hết tuổi lao động bằng BHXH, được chăm sóc sức khỏe khi ốm đau bằng BHYT”, ông Mạnh nói.

Trong ngày đầu phát động chương trình, BHXH Việt Nam đã tặng 630 sổ BHXH, 1.260 thẻ BHYT với tổng trị giá khoảng 4 tỷ đồng cho người khó khăn. Đây là số tiền do công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH Việt Nam quyên góp ủng hộ. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng nhận được sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp cùng tham gia chương trình.

Tại Hà Nội, có 6 doanh nghiệp tặng 3.000 sổ BHXH tự nguyện, hơn 54.900 thẻ BHYT, với tổng số tiền trên 25,4 tỷ đồng. BHXH TPHCM nhận được sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn với số tiền trị giá hơn 5 tỷ đồng. Ngoài ra, tại các điểm cầu nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tặng hàng chục nghìn sổ BHXH và thẻ BHYT.

Những năm gần đây, đặc biệt mỗi dịp Tết, BHXH Việt Nam đều tổ chức Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT- Mang Tết ấm đến với người nghèo. Tết năm 2022, cán bộ, người lao động ngành BHXH đã ủng hộ gần 6 tỷ đồng, BHXH các địa phương đã trao 3.146 phần quà cho các bệnh nhân có hoàncảnh khó khăn, 487 sổ BHXH và 10.180 thẻ BHYT; phối hợp với một số đơn vị trao hơn 12.000 sổ BHXH, thẻ BHYT cho người khó khăn, với tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG