Lan tỏa thông điệp sống xanh

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - "Ngày hội trồng cây Biophilia" do trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) phối hợp cùng Biophilia tổ chức nhằm mục đích mang lại nhiều cây xanh cho khu kí túc xá ĐHQG TP. HCM. Chương trình đã thu hút được nhiều bạn trẻ đến tham dự và lan tỏa thông điệp sống xanh.

Biophilia là một dự án cộng đồng với tiêu chí mang đến những không gian xanh cho kí túc xá khu B (ĐHQG TP. HCM). Được biết, dự án được thành lập bởi một nhóm bạn trẻ với mong muốn các bạn sinh viên sẽ có một môi trường học tập và sinh sống hiệu quả, tích cực cũng như giúp các bạn có thể kết nối với thiên nhiên nhiều hơn nữa. Nói về động lực xây dựng dự án, chị Trần Thị Diễm Thu – một thành viên trong nhóm bày tỏ: “Chúng mình rất muốn xây dựng một dự án mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Các bạn trong nhóm của mình đều rất yêu thiên nhiên và muốn lan tỏa màu xanh này nhiều hơn nữa. Đối với mình, trong quá trình tham gia học tập và làm việc, bản thân sẽ gặp nhiều mệt mỏi và áp lực, khi quay về phòng lại không có cửa sổ, bê tông quá, nên cảm thấy chán nản. Vì vậy, mình muốn làm gì đó tạo nên màu xanh cho không gian sống. Đây cũng là động lực lớn nhất của mình”.

Lan tỏa thông điệp sống xanh ảnh 1 Các bạn sinh viên nghe những chia sẻ từ Ban Tổ chức chương trình.

Chương trình ngày hội trồng cây Biophilia là hoạt động chính mở đầu của dự án này. Ngày hội do quỹ Sunwah – Sunwah Foundation tài trợ và được tổ chức vào sáng ngày 25/3. Địa điểm tổ chức tại sân gạch tòa BA3, Kí túc xá khu B (ĐHQG TP. HCM). Ngày hội hướng đến các bạn sinh viên đang sống tại kí túc xá khu B có niềm yêu thích cây xanh và hứng thú tìm hiểu đối với những cây thuốc nam.

Anh Nguyễn Phúc Sang – đại diện cho Ban Tổ chức chương trình ngày hội trồng cây chia sẻ: “Chương trình ngày hội trồng cây Biophilia hướng đến đối tượng các bạn sinh viên đang sinh sống trong khu Kí túc xá ĐHQG TP. HCM, giúp các bạn có thể góp phần vào việc phủ xanh các mảng công trình vẫn còn mang vẻ “bê tông”. Đồng thời, chương trình cũng hướng đến việc mở rộng dự án trồng cây không chỉ ở khu kí túc xá mà còn ở các khu vực khác”.

Lan tỏa thông điệp sống xanh ảnh 2 Những chậu cây do chính những bạn sinh viên tự tay trồng.

Tại đây, các bạn sinh viên có thể thỏa mãn đam mê cho những người yêu thích không gian xanh, cũng như đáp ứng lại sự trân trọng những giá trị cổ truyền của người Việt mà nhiều bạn trẻ ấp ủ. Chương trình gồm các phần như: Giao lưu, chia sẻ về chương trình, lắng nghe những chia sẻ về các loài cây, nhận mã QR để có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về một số loài cây dược liệu xung quanh mình. Đặc biệt, đến với sự kiện này, các bạn sinh viên có thể trực tiếp chọn cây xanh, vun trồng và mang về để trang trí không gian xanh của mình một cách hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, các bạn sinh viên còn được tham gia các hoạt động khác như: trò chơi, âm nhạc, giao lưu…

Chương trình ngày hội trồng cây được đánh giá là một hoạt động bổ ích, vừa góp phần tạo khoảng không gian xanh cho khu Kí túc xá ĐHQG TP. HCM mà còn cung cấp cho các bạn sinh viên nhiều kiến thức hay ho trong cuộc sống thường ngày. Mai Anh Nghĩa (trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM), một người tham gia chương trình chia sẻ: “Khi tham gia ngày hội trồng cây, mình đã được cung cấp nhiều kiến thức bổ ích. Đồng thời, mình cảm thấy bản thân cũng góp phần vào việc tạo dựng không gian xanh cho cuộc sống của mình. Mình hy vọng sẽ có nhiều chương trình hay dự án như thế để giúp lan tỏa màu xanh đến với đông đảo mọi người”.

Cùng xem lại những hình ảnh của "Ngày hội trồng cây Biophilia":
Lan tỏa thông điệp sống xanh ảnh 3
Lan tỏa thông điệp sống xanh ảnh 4
Lan tỏa thông điệp sống xanh ảnh 5
Lan tỏa thông điệp sống xanh ảnh 6
Lan tỏa thông điệp sống xanh ảnh 7
Lan tỏa thông điệp sống xanh ảnh 8
Lan tỏa thông điệp sống xanh ảnh 9
Lan tỏa thông điệp sống xanh ảnh 10
Lan tỏa thông điệp sống xanh ảnh 11
Lan tỏa thông điệp sống xanh ảnh 12
Lan tỏa thông điệp sống xanh ảnh 13
Lan tỏa thông điệp sống xanh ảnh 14
Lan tỏa thông điệp sống xanh ảnh 15
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.