Lan tỏa sức trẻ để xây dựng quê hương đất Sen hồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa gặp gỡ Gương mặt trẻ tiêu biểu và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác.
Lan tỏa sức trẻ để xây dựng quê hương đất Sen hồng ảnh 1
Học sinh Phan Nguyễn Hạnh An chia sẻ tại buổi gặp gỡ. Ảnh: V. Tiến

Mở đầu buổi gặp gỡ, Phan Nguyễn Hạnh An, học sinh lớp 11A1, Trường Trung học phổ thông Trường Xuân bày tỏ vui mừng và vinh dự khi được lãnh đạo tỉnh quan tâm.

Chia sẻ về ý tưởng khởi nghiệp ứng dụng công nghệ IOT cho người già, người mắc bệnh truyền nhiễm, Hạnh An mong muốn tỉnh có nhiều sân chơi, cuộc thi để đoàn viên, thanh niên, học sinh phát huy hơn nữa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện cho giới trẻ tiếp cận khoa học, kỹ thuật hiện đại.

Ngoài ra, tại cuộc gặp, các đại biểu cũng đặt vấn đề về vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số; chính sách cho các tổ công nghệ số cộng đồng; chính sách hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; các thiết chế văn hoá phục vụ thanh thiếu nhi; chính sách hỗ trợ thanh niên khu vực biên giới....

Lan tỏa sức trẻ để xây dựng quê hương đất Sen hồng ảnh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu.

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên Đồng Tháp phải tự tin, bản lĩnh, dám thay đổi tư duy, không trông chờ, ỷ lại, mạnh dạn biến đam mê thành hiện thực.

Ông Nghĩa nhắn nhủ, đoàn viên, thanh niên cần không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý hiện đại; khơi dậy và nung nấu cho bản thân khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, thanh niên là một trong những lực lượng nòng cốt trong mục tiêu xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp “Nghĩa tình, năng động, sáng tạo”. Do đó, đoàn viên, thanh niên phải xác định được trách nhiệm, bổn phận của bản thân để có hành động cụ thể vì sự phát triển của quê hương, đất nước; đặt ra mục tiêu phấn đấu cho bản thân và xem đó là kim chỉ nam cho hành động để nỗ lực, quyết tâm trên con đường trưởng thành.

“Thanh niên cần lan tỏa tinh thần tích cực, sức trẻ và xây dựng lẽ sống đúng đắn; chủ động nắm bắt các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương đất Sen hồng ngày càng phồn vinh, phát triển”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG