Lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2020 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự

Lãnh đạo Học viện KTQS, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, Báo Tiền Phong, Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Á hậu Nguyễn Thúy An trò chuyện với ĐVTN Học viện KTQS tham gia hiến máu tại Chủ nhật Đỏ
Lãnh đạo Học viện KTQS, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, Báo Tiền Phong, Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Á hậu Nguyễn Thúy An trò chuyện với ĐVTN Học viện KTQS tham gia hiến máu tại Chủ nhật Đỏ
TPO - Sáng 11/1, tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS), gần 1.000 cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên nhà trường đã sôi nổi tham gia Chủ nhật Đỏ lần thứ XII-2020.

Tham dự ngày hội mang thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” tại Học viện KTQS có Thiếu tướng Phạm Ngọc Thắng, Phó Chính ủy Học viện; Thiếu tướng Phạm Nguyên Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện T.Ư Quân đội 108; Nhà báo Vũ Tiến, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong; Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy và Á hậu Việt Nam 2018 Nguyễn Thúy An

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Phạm Ngọc Thắng nhấn mạnh: Tuổi trẻ Học viện rất vui mừng khi tham gia ngày Chủ nhật Đỏ. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đang diễn ra rộng khắp và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia - góp phần quan trọng vào phục vụ cứu chữa và điều trị cho người bệnh ở các bệnh viện trong cả nước, đã có nhiều bệnh nhân, đồng đội được cứu sống bởi nguồn máu quý giá từ hoạt động hiến máu tình nguyện này.

Lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2020 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự ảnh 1  Đã có 650 cán bộ, ĐVTN đăng ký hiến máu, thu về 551 đơn vị máu an toàn và chuyển cho đơn vị tiếp nhận máu là Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 để cứu chữa người bệnh

Theo Thiếu tướng Phạm Ngọc Thắng, ngày 28/6/2008, Học viện chính thức phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ nhà trường. Sau 12 năm tổ chức, Học viện đã phối hợp với Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Viện huyết học truyền máu T.Ư, Báo Tiền Phong, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quận đoàn Bắc Từ Liêm, Quận đoàn Cầu Giấy… tuyên truyền, vận động được hơn 15 nghìn cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sỹ đăng ký tham gia hiến máu và thu được 15.338 đơn vị máu an toàn.

“Chúng tôi luôn ý thức rằng, mỗi giọt máu hồng của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sỹ của Học viện KTQS cho đi là nghĩa cử cao đẹp, sự sẻ chia trách nhiệm đối với xã hội, xứng đáng với truyền thống, danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới và tinh thần của tuổi trẻ “Đâu cần thanh niên có - việc gì khó có thanh niên”, Phó Chính ủy Học viện KTQS nói.

Lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2020 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự ảnh 2 Lãnh đạo các đơn vị, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu Nguyễn Thúy An cùng ĐVTN Học viện KTQS, sáng 11/1 

Chia sẻ với các đại biểu lãnh đạo và cán bộ, ĐVTN tại ngày hội hiến máu, nhà báo Vũ Tiến cho biết: Năm nay, trong dịp sát Tết nguyên đán, nhu cầu về lượng máu dành cho việc cứu chữa người bệnh là khoảng 80 nghìn đơn vị máu. Chủ nhật Đỏ lần thứ XII dự kiến sẽ thu về 45-50 nghìn đơn vị máu, đáp ứng phần lớn lượng máu để đem lại sự sống cho nhiều người bệnh.

“Bên cạnh việc mang lại hy vọng sự sống cho rất nhiều người, Chủ nhật Đỏ còn mang ý nghĩa lớn hơn là tạo nên phong trào thiện nguyện trong tuổi trẻ cả nước từ những năm đầu thực hiện chương trình. Những năm gần đây, Chủ nhật Đỏ có thêm sự đồng hành tích cực, hiệu quả của các học viện, nhà trường Quân đội với thành phần nòng cốt tham gia hiến máu là ĐVTN”, nhà báo Vũ Tiến khẳng định.

Lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2020 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự ảnh 3 Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Á hậu Nguyễn Thúy An tiếp sức ĐVTN Học viện KTQS tham gia Chủ nhật Đỏ lần thứ XII 
Lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2020 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự ảnh 4 Lãnh đạo Học viện KTQS trao thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019
Lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2020 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự ảnh 5 Đại diện cho các bạn trẻ tình nguyện hiến máu cứu người đợt này, học viên Nguyễn Thị Khánh Linh (Lớp Thông tin, Đại đội 353, Tiểu đoàn 3) chia sẻ: “Tôi tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu tiên vào năm 2018, khi đang là học viên năm nhất. Ngày đó, gần như cả khóa tôi đều tham gia, với mong muốn được cống hiến, chung tay với cộng đồng. Mỗi lần cho máu, tôi thực sự rất vui, thấy bản thân như lớn hơn một chút, trưởng thành hơn một chút vì đang góp một phần nhỏ để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Đến nay, tôi đã có 4 lần hiến máu và sẽ tiếp tục tham gia những Chủ nhật Đỏ trong tương lai”.
Lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2020 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự ảnh 6 Ảnh: Nguyễn Minh
Lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2020 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự ảnh 7 Ảnh: Nguyễn Minh
Lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2020 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự ảnh 8 Học viên năm 3 Hồ Thị Vân đã có 5 lần tham gia hiến máu cứu người
Lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2020 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự ảnh 9 Ảnh: Nguyễn Minh
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.