Lan rộng, trẻ hóa người nghiện

Kẻ buôn cái chế trắng (thứ ba trái sang) cùng số ma túy bị bắt giữ
Kẻ buôn cái chế trắng (thứ ba trái sang) cùng số ma túy bị bắt giữ
TP - Thời gian gần đây trên địa bàn các tỉnh ĐBSCL, tình hình tội phạm về ma tuý diễn biến ngày càng phức tạp, người sử dụng ma tuý ngày càng trẻ hoá, ma tuý ngày càng thâm nhập sâu vào đời sống người dân.

Tại Cà Mau, trong 3 tháng đầu năm 2019, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tổ chức nhiều đội kiểm tra liên ngành kiểm tra 240 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng mại dâm, ma tuý, đã phát hiện 84 lượt cơ sở vi phạm, chiếm 35%.

Điển hình, rạng sáng ngày 28/2, Công an TP Cà Mau kiểm tra Bar Gossip Thiên Văn (đường Bùi Thị Trường, phường 5, TP Cà Mau), mời về trụ sở 149 người, test nhanh phát hiện 95 người dương tính với ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ thu được 59 viên thuốc lắc, 2 túi cần sa khoảng 30gram.

Rạng sáng ngày 7/4, Công an TP Cà Mau kiểm tra Karaoke Gossip trên đường Trần Văn Bỉnh (phường 5, TP Cà Mau) phát hiện 96 người dương tính với ma túy. Tại hiện trường, nhiều nam thanh nữ tú đang bay lắc với ma túy cùng nhiều tang vật, dụng cụ tại hiện trường.

Trong hai tụ điểm nói trên có cán bộ công an dương tính với ma túy, đã bị xử lý kỷ luật tước quân tịch, cho nghỉ việc. Theo thượng tá Hồ Việt Triều - Trưởng Công an TP Cà Mau, qua những vụ kiểm tra, người sử dụng ma tuý còn rất trẻ, phân loại những người dương tính với ma tuý phần lớn là nam nữ thanh niên, có cả học sinh.

Người nghiện trẻ hơn, nhiều hơn

Ông Lý Việt Thống - Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống xã hội tỉnh Cà Mau cho biết: “Xây dựng địa bàn dân lành mạnh, không tệ nạn xã hội đang gặp khó khăn vì ma túy đã xâm nhập sâu rộng, người nghiện trẻ hơn. Ma tuý thâm nhập sâu rộng từ thành thị đến nông thôn, thậm chí lực lượng công an, học sinh. Xây dựng địa bàn xã, phường lành mạnh không có ma tuý chỉ là chạy theo thành tích mới có được”.    

Còn theo Công an TP Cần Thơ, năm 2018, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy tăng cả về số vụ phạm tội (tăng 12,9%) và số người nghiện (tăng 16,4%). Tình trạng sử dụng ma tuý tại nhà hàng, vũ trường, quán bar… ngày càng phức tạp. Công tác quản lý người nghiện ma túy còn nhiều bất cập. Đáng lo ngại, số người sử dụng ma tuý ngày càng trẻ hóa, hình thức sử dụng ma tuý đa dạng, phương thức đơn giản, nhanh gọn. Công an TP Cần Thơ cho biết, nguồn ma túy vận chuyển về Cần Thơ được phát hiện chủ yếu từ TPHCM và các địa bàn khu vực biên giới Tây Nam.

Trong quý I/2019, Công an TP Cần Thơ triệt phá 103 vụ, bắt giữ 154 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán chất ma tuý, thu 5,021 gram heroin, 188,2879 gram ma túy tổng hợp…; khởi tố 58 vụ, 100 đối tượng, xử phạt hành chính 9 vụ. Cần Thơ hiện có 2.983 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (tăng 333 người). Trong đó, số người nghiện lứa tuổi thanh thiếu niên là 1.603 người, chiếm 54,1% và ngày càng trẻ hóa.

Ông Lê Hoàng Sa - Giám đốc cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Cà Mau cho biết, cơ sở luôn trong tình trạng quá tải. Cơ sở vật chất yếu kém, cán bộ quản lý thiếu nên để xảy ra học viên cai nghiện ma tuý trốn trại. “Chúng tôi đã xây dựng đề án, đề xuất hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ. Nhưng công việc cai nghiện ma túy không dễ thu hút được nhân lực vì phải ngày cho họ ăn, đêm thức canh họ ngủ” - ông Sa nói.

MỚI - NÓNG