Lan Phương: 'Tôi mặc xấu một phần vì thất tình'

Nữ diễn viên giãi bày, những chuyện buồn trong tâm hồn ảnh hưởng lớn đến cách cô chọn trang phục, trong đó có nhiều bộ cánh bị coi là "thảm họa". 

- Thời gian qua, chị bị phàn nàn về gu thời trang không ổn định, nhất là những bộ váy "xuyên thấu" gây tranh cãi. Chị nói gì về phong cách ăn mặc này?

- Khoảng thời gian trước đây, tôi không có nhiều kinh nghiệm về thời trang. Tôi chỉ mặc những thứ mình thích và cho là đẹp. Tôi nghĩ trang phục của mình không xấu, chỉ là do tôi chưa biết cách phối đồ sao cho đẹp và phù hợp nên vài lần trở thành "thảm họa". Thời trang đôi khi giống như món ăn, bạn phải học cách nêm nếm, thêm cái này, bỏ bớt cái kia thì món ấy mới vừa miệng. Mà vừa miệng mình là một chuyện, vừa miệng hàng nghìn khán giả lại là chuyện khác. 

Sau thời gian gặp trục trặc với những bộ váy gây phản cảm, tôi đã rút kinh nghiệm tìm cho mình quản lý và stylist để cùng nhau bàn bạc về thời trang. Tôi mong những lần xuất hiện sau này sẽ không khiến khán giả thất vọng. 

- Ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm rất mong manh. Theo chị, người nghệ sĩ phải làm gì để giữ được cái tôi cá nhân mà không làm ảnh hưởng đến hình ảnh?

- Nghệ sĩ hay sống theo cảm tính nên nhiều khi vượt qua ranh giới giữa phản cảm và gợi cảm mà không hay biết. Ví dụ như bộ váy xuyên thấu gần đây của tôi, tôi mặc theo sở thích. Lúc ở nhà, tôi thấy chiếc váy ấy vô hại vì rất kín đáo. Đôi giày được ví "lấy cảm hứng từ Lady Gaga" mà mọi người gán ghép được tôi mua ở Nhật, và tôi nghĩ cũng không đến nỗi tệ. Tuy nhiên, khi đến sự kiện thì ánh sáng đèn biến bộ váy thành phản cảm, đôi giày cũng theo đó mà "phản chủ". 

Theo tôi, nghệ sĩ vẫn nên giữ cái tôi của mình để hình ảnh không bị nhầm lẫn và trùng lặp. Nhưng ở mức độ nào đó, cái tôi ấy cũng cần dung hòa với đám đông. Sau sự cố đó, tôi nhận được nhiều góp ý từ khán giả, bạn bè. Khi nhìn lại hình ảnh của mình trên các trang tin, tôi cũng giật mình không hiểu sao bản thân lại vô ý thế này. Đó là bài học kinh nghiệm đắt giá với tôi. 

Lan-Phuong-2136-1427722108-2962-14289225

Lan Phương từng nhiều lần bị chỉ trích vì gu ăn mặc quá nổi loạn.

- Quan điểm của chị sự "nổi loạn" trong phong cách thời trang và làm đẹp thế nào? 

- Tôi thấy nổi loạn vẫn hay và thú vị đấy chứ. Gu thời trang của tôi chịu ảnh hưởng nhiều bởi cảm xúc. Bạn sẽ thấy Lan Phương khi buồn, hoang mang hay hạnh phúc sẽ chọn đồ theo cung bậc khác nhau. Tôi nghĩ những nghệ sĩ khác cũng thế, thời trang chính là con người của mình.

Chẳng hạn, tôi chưa cắt tóc ngắn bao giờ, vì thế tôi rất háo hức với việc đó. Tôi để một stylist người Nhật quyết định việc thay đổi kiểu tóc mới cho mình. Kiểu tóc mới hơi ngắn và cá tính nên một số fan buồn và tỏ ra không thích. Quan trọng hơn hết, tôi hạnh phúc với mái tóc mới. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự do đến thế. Đến giờ, tôi mới thật sự hiểu vì sao người ta bảo, thay đổi kiểu tóc cũng chính là thay đổi tâm hồn, năng lượng trong con người mình. 

- Nếu khán giả vẫn ưu ái một Lan Phương nhẹ nhàng, đáng yêu như ngày trước thì chị tính sao?

- Dù bên trong con người tôi là sự phóng khoáng, tự do như những cô gái digan, tâm hồn tôi vẫn luôn là một cô gái cổ điển, yêu hình ảnh công chúa trong những câu chuyện cổ tích. Ngoại hình của tôi cũng rất hợp với phong cách nữ tính, nên khán giả có thể yên tâm là tôi không bao giờ đi quá xa (cười).

Có thể tôi có đôi chút "phá cách" nhưng sẽ không biến mình thành lập dị. Chỉ là tôi muốn làm những điều trước nay chưa bao giờ làm, thể hiện nhiều hơn những hình ảnh mà mọi người cho rằng tôi không phù hợp ví dụ như gợi cảm, cá tính, hoang dại... Có điều ban đầu tôi chưa có nhiều kinh nghiệm nên hiệu quả chưa tốt. Nếu khán giả phản ứng, bản thân tôi sẽ tự biết điều chỉnh lại hình ảnh của mình. Hơn ai hết, tôi hiểu mình có được ngày hôm nay là nhờ sự ủng hộ của công chúng.

lan-phuong-10-1428253672-66-3024-1428922

Sau những góp ý về gu ăn mặc, nữ diễn viên đã tìm một stylist và cố gắng xây dựng hình tượng đẹp hơn để làm hài lòng khán giả.

- Gia đình và người yêu nói gì về những sự thay đổi của chị trong thời gian qua?

- Gia đình tôi hoàn toàn không có ý kiến gì vì tôi cũng chưa làm điều gì lệch khỏi khuôn phép cả. Tôi vẫn là Lan Phương mà mọi người vẫn biết, vẫn sống và làm việc hết mình. Còn người yêu, thú thật là tôi vừa chia tay anh ấy nên không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Việc thay đổi phong cách "chóng mặt" trong thời gian qua của tôi cũng một phần vì lý do tâm lý, chẳng hạn như việc tôi đang thất tình đây. 

- Tâm trạng của chị bây giờ thế nào sau khi chia tay?

- Anh ấy là tình yêu lớn nhất của đời tôi. Tôi ước mình có thể quay ngược thời gian để không mắc những sai lầm ngớ ngẩn nữa. Nhưng mọi thứ có vẻ đã quá muộn màng. Giờ tôi chỉ biết tập trung vào công việc nhiều hơn để khỏa lấp nỗi buồn và cô đơn. Tôi đang học cách cân bằng sự quan tâm của mình với nhiều điều khác trong cuộc sống. Đây cũng là mặt tích cực nhất của một người khi đang cô đơn. 

Theo Theo vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.