Lan Ngọc vượt mặt Angela Phương Trinh lên ngôi ‘Nữ hoàng khiêu vũ’

TPO - Vượt qua đối thủ nặng ký là Angela Phương Trinh trong đêm chung kết Bước Nhảy hoàn vũ 2015 tối 11/4, Ninh Dương Lan Ngọc đã xuất sắc lên ngôi ''Nữ hoàng khiêu vũ" lần thứ 6.

Giải tư đồng thời cũng là Cặp đôi trình diễn vũ điệu Latin đẹp nhất thuộc về nữ diễn viên Diệp Lâm Anh. Hotgirl Chipu về đích ở vị trí thứ ba.

Cuộc đua trong đêm chung kết đã sớm được đoán trước là giữa hai cô nàng diễn viên xinh đẹp và tài năng Ninh Dương Lan Ngọc cùng Angela Phương Trinh. 

Cả hai đã có hai màn trình diễn xuất sắc trong đêm qua và cùng đạt số điểm tuyệt đối 40 từ ban giám khảo. Về số lượng bình chọn của khán giả, Angela Phương Trinh và Ninh Dương Lan Ngọc cũng theo sát nhau với tỷ lệ lần lượt là 29,33% và 31,61%.

Việc Ninh Dương Lan Ngọc lên ngôi ‘nữ hoàng’ là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của cô gái này, tuy nhiên việc Lan Ngọc ‘vượt mặt’ Angela Phương Trinh vào phút chót cũng đã để lại một chút bất ngờ.

Angela Phương Trinh ngay từ đầu cuộc thi năm nay đã được đánh giá là một ‘ứng viên’ khó có thể vượt mặt trong số các kiều nữ của chương trình. Không chỉ thế, trong suốt cuộc thi đã có những tin đồn cho rằng nữ diễn viên này nhận được sự ưu ái rất lớn từ ban tổ chức chương trình và chắc chắn ngôi vị quán quân sẽ phải thuộc về ‘cô nàng lắm chiêu này’.

Ngoài những tin đồn thất thiệt, công bằng mà nói thì Angela Phương Trinh cũng đã có những sự tiến bộ rõ rệt và vượt bậc đối với một người mới làm quen với bộ môn dancesport.

Lan Ngọc vượt mặt Angela Phương Trinh lên ngôi ‘Nữ hoàng khiêu vũ’ ảnh 1
Lan Ngọc vượt mặt Angela Phương Trinh lên ngôi ‘Nữ hoàng khiêu vũ’ ảnh 2

Hai màn trình diễn xuất sắc của Ninh Dương Lan Ngọc trong đêm chung kết.

Không chỉ sở hữu kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, Angela cũng đã chứng minh cho giám khảo và khán giả thấy rằng cô hoàn toàn có khả năng nhảy múa chứ không chỉ lấy ‘chiêu trò’ để lấn lướt kỹ thuật trên sàn diễn.

Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng hoàn thiện và phát triển ngôn ngữ hình thể tuyệt vời của mình trên sân khấu. Không đơn thuần chỉ là nhảy múa, nữ diễn viên đã biến vũ điệu hình thể thành những câu chuyện đầy xúc động và ấn tượng trên sàn nhảy.

Nếu xét về hai phần trình diễn trong đêm chung kết của hai nữ diễn viên này, có thể thấy rõ ràng sự nổi trội của Ninh Dương Lan Ngọc so với Angela Phương Trinh, mặc dù cả hai đều được 40 điểm từ ban giám khảo.

Với bài nhảy đầu tiên của mình, Ninh Dương Lan Ngọc khiến cho ban giám khảo ngỡ ngàng khi hoá thân thành nàng Tiểu Muội giả mù trong bộ phim kinh điển ‘Thập diện mai phục’.

Cả hai cảnh phim kinh điển của bộ phim là khi nàng Tiểu Muội múa lụa và phân cảnh đấu kiếm trong rừng trúc đã được Lan Ngọc tái hiện vô cùng ấn tượng trên sân khấu cùng bạn nhảy trong hai vũ điệu Slow Foxtrot và Pasodoble. 

Với lợi thế là một diễn viên, Lan Ngọc đã thể hiện xuất sắc thần thái và chi tiết ‘đắt giá’ nhất của cảnh phim đó là những chuyển động đầy tinh tế và nhập tâm của nàng Tiểu Muội trong từng động tác khi không thể nhìn thấy bằng mắt. Những diễn xuất này đã được giám khảo Trần Ly Ly dành lời khen tặng ‘đạt đến đỉnh cao của diễn viên nhảy múa’.

Lan Ngọc vượt mặt Angela Phương Trinh lên ngôi ‘Nữ hoàng khiêu vũ’ ảnh 3
Lan Ngọc vượt mặt Angela Phương Trinh lên ngôi ‘Nữ hoàng khiêu vũ’ ảnh 4

Angela Phương Trinh có phần xuống phong độ trong đêm chung kết.

Trong bài nhảy thứ hai, Lan Ngọc lại gây bất ngờ khi chọn một tác phẩm văn học kinh điển và vô cùng khó nắm bắt đó là Lolita với vũ điệu Waltz. Lựa chọn này được đánh giá là một cú đánh cược, 'một mất một còn’ khi phải thể hiện những cảm xúc từ trong sáng đến điên dại trong tình yêu.

Cả hai bài nhảy của Ninh Dương Lan Ngọc đều nhận 40 điểm và có thể nói nữ diễn viên đã có những lựa chọn mạo hiểm nhưng vô cùng thành công, vượt qua được chính bản thân mình một cách xuất sắc.

Trong khi đó, Angela Phương Trinh lại có những lựa chọn khá an toàn và có phần xuống phong độ trong hai tiết mục của mình.

Ở tiết mục thứ nhất, cô cùng Kristian nhảy Rumba, Slow Waltz và múa đương đại, tái hiện một phân đoạn trong phim Mộ gió. Vẫn như mọi khi, Angela Phương Trinh thể hiện rất xuất sắc về thần thái, biểu cảm trên sân khấu; tuy nhiên về dàn dựng, kỹ thuật nhảy múa của cô trong bài nhảy này được đánh giá là khá an toàn và không quá xuất sắc so với số điểm 40 từ ban giám khảo.

Lan Ngọc vượt mặt Angela Phương Trinh lên ngôi ‘Nữ hoàng khiêu vũ’ ảnh 5
Lan Ngọc vượt mặt Angela Phương Trinh lên ngôi ‘Nữ hoàng khiêu vũ’ ảnh 6

Phần trình diễn của Chipu và Diệp Lâm Anh.

Phần thứ hai, nữ diễn viên kể về sự hy sinh, tình cảm thắm thiết giữa ba người bạn thân trong tiết mục khá xúc động, kết hợp với màn nhào lộn đầy ấn tượng trên không. Tuy nhiên, có thể nói Angela đã có sự lựa chọn khá ‘nhạt’ khi chưa đưa được ý tưởng của tiết mục lên cao trào, cũng như không thể hiện được điểm nhấn trong kỹ thuật của mình.

Như vậy, không giống như những tin đồn trước đây, Angela Phương Trinh đã về ngôi á quân tại Bước Nhảy Hoàn Vũ mùa thứ 6 và đây là một kết quả hoàn toàn xứng đáng đối với cô.

Kết quả:

Giải Vàng: Ninh Dương Lan Ngọc – Daniel (với số lượng bình chọn 31,6%)

Giải Bạc: Angela Phương Trinh – Kristian (với số lượng bình chọn 29,33%)

Giải Đồng: Chipu – Georgi

Giải Tư: Diệp Lâm Anh – Shivko

Cặp đôi trình diễn vũ điệu La Tinh đẹp nhất: Diệp Lâm Anh – Shivko

Cặp đôi trình diễn vũ điệu Standard đẹp nhất: Hương Giang và bạn nhảy

Cặp đôi trình diễn ấn tượng nhất: Vương Khang và bạn nhảy

Bảng điểm

STT

Cặp thí sinh

Bài 1

Bài 2

1

Diệp Lâm Anh – Shivko

38

39,5

2

Angela Phương Trinh – Kristian

40

40

3

Ninh Dương Lan Ngọc – Daniel

40

40

4

Chi Pu – Georgi

38,5

40

Ảnh: Thành Luân
MỚI - NÓNG