Lần đầu tiên VN tổ chức giải dù lượn

Lần đầu tiên VN tổ chức giải dù lượn
TP - Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Giải Dù lượn Việt Nam 2012 tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình từ ngày 16 đến 18-11, với sự tham dự của khoảng 30 phi công đến từ các câu lạc bộ dù lượn của Hà Nội, TPHCM và các nước trong khu vực có bộ môn dù lượn phát triển như Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Singapore…

> Phát triển thể thao giải trí trên không

Đây là cơ sở để bộ môn dù lượn Việt Nam tiến tới xây dựng hệ thống các giải thi đấu dù lượn hằng năm trong nước, trở thành một giải thi đấu dù lượn chính thức trong hệ thống thi đấu các nước Đông Nam Á.

Việt Nam hiện có khoảng 200 phi công tập luyện thường xuyên bộ môn dù lượn.

Dù lượn được du nhập vào Việt Nam trong 10 năm trở lại đây. Môn thể thao dù lượn với trang thiết bị nặng khoảng 15 kg giúp người chơi có thể cất cánh bay từ đỉnh núi, với tốc độ bay như chim mà không cần tới động cơ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG