Lần đầu tiên Việt Nam cử quân y tham gia gìn giữ hoà bình

TPO - Trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại phái bộ cộng hòa Nam Sudan, 63 thành viên của Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 đã có buổi dâng hương Bác Hồ tại Bến Nhà Rồng, TPHCM.  

Ngày 28/9, Đoàn cán bộ, y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 thuộc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) do Thiếu tướng, PGS, TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 dẫn đầu đã dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bến Nhà Rồng và tổ chức Lễ phát động thi đua lập thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở địa bàn Phái bộ Liên hợp quốc.

Lần đầu tiên Việt Nam cử quân y tham gia gìn giữ hoà bình ảnh 1
Lần đầu tiên Việt Nam cử quân y tham gia gìn giữ hoà bình ảnh 2 Buổi lễ có sự tham dự của các cán bộ, y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 thuộc Bệnh viện Quân y 175 
Lần đầu tiên Việt Nam cử quân y tham gia gìn giữ hoà bình ảnh 3

Dâng hương trước anh linh Bác Hồ tại Bến Cảng Nhà Rồng

Lần đầu tiên Việt Nam cử quân y tham gia gìn giữ hoà bình ảnh 4

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc BV Quân Y 175

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cho biết: “Ngày 1/10, các nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 1 chính thức lên đường nhận nhiệm vụ ở phái bộ Nam Sudan. Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử quân y tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Là một dấu ấn lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam, khi lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ quốc tế trong đội hình của Liên hợp quốc. Bệnh viện tổ chức lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm nâng cao trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ, trách nhiệm đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Quân đội, với đồng bào cả nước khi đại diện cho Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở nước ngoài”.

Lần đầu tiên Việt Nam cử quân y tham gia gìn giữ hoà bình ảnh 5  
Lần đầu tiên Việt Nam cử quân y tham gia gìn giữ hoà bình ảnh 6
 
Lần đầu tiên Việt Nam cử quân y tham gia gìn giữ hoà bình ảnh 7

Trong 63 cán bộ của BV có 10 cán bộ nữ sẽ lên đường nhận nhiệm vụ.   

Lần đầu tiên Việt Nam cử quân y tham gia gìn giữ hoà bình ảnh 8

Trung tá Bùi Đức Thành, giám đốc BV Dã chiến cấp 2, số 1 ký vào giao ước thi đua

Lần đầu tiên Việt Nam cử quân y tham gia gìn giữ hoà bình ảnh 9
Lần đầu tiên Việt Nam cử quân y tham gia gìn giữ hoà bình ảnh 10

Lãnh đạo các khoa của BV Dã chiến cùng ký vào giao ước

Lần đầu tiên Việt Nam cử quân y tham gia gìn giữ hoà bình ảnh 11
 

Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 1 được thành lập ngày 25/11/2014 theo Quyết định của Bộ Quốc phòng, trực thuộc Bệnh viện Quân y 175, với vai trò và sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Các cán bộ của BV được huấn luyện về chuyên môn, tiếng Anh, triển khai huấn luyện các kỹ năng tự bảo vệ, về sinh tồn, về đối ngoại quốc phòng…

Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 1 của Việt Nam tại Nam Sudan sẽ là lực lượng thay thế Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 của Vương Quốc Anh đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho người dân nước bạn.

Dự kiến, lễ xuất quân sẽ được tổ chức vào ngày 1/10 tới tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.