Lần đầu tiên tham gia bầu cử của Gen Z: Phấn khích, hồi hộp, tràn trề cảm xúc trưởng thành

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sáng Chủ Nhật 23/5, cử tri cả nước đã đến các điểm bầu cử để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Những người nhiều cảm xúc nhất có lẽ chính là những cử tri trẻ thế hệ Z lần đầu tiên đi bầu cử.

Hòa chung không khí nô nức của cử tri cả nước, nhiều bạn trẻ Gen Z sáng nay đã dậy từ rất sớm để cảm nhận không khí nô nức của "ngày hội non sông". Đối với những cử tri trẻ Gen Z lần đầu tiên trở thành cử tri, nhiều bạn đã không giấu được sự phấn khích và tự hào khi khoe ngay trải nghiệm đi bầu cử của mình lên story Instagram hay cập nhật trạng thái trên mạng xã hội facebook.

Lần đầu tiên tham gia bầu cử của Gen Z: Phấn khích, hồi hộp, tràn trề cảm xúc trưởng thành ảnh 1

Lần đầu tiên được cầm tấm thẻ cử tri trên tay, tự hào lắm cả nhà ơi! Ảnh: Tổng hợp từ Internet

Lần đầu tiên tham gia bầu cử của Gen Z: Phấn khích, hồi hộp, tràn trề cảm xúc trưởng thành ảnh 2

Một cử tri trẻ chia sẻ cảm xúc lần đầu tham gia bầu cử tại địa phương.

Lần đầu tiên tham gia bầu cử của Gen Z: Phấn khích, hồi hộp, tràn trề cảm xúc trưởng thành ảnh 3

Nhưng có hồi hộp, phấn khích thì cũng nhớ bỏ phiếu vào đúng thùng nha các bạn ơi!

Lần đầu tiên tham gia bầu cử của Gen Z: Phấn khích, hồi hộp, tràn trề cảm xúc trưởng thành ảnh 4
Những bác cử tri cao tuổi luôn túc trực tại điểm bầu cử trong ngày hôm nay và sẵn sàng hướng dẫn các cử tri trẻ lần đầu đi bầu cử.
Lần đầu tiên tham gia bầu cử của Gen Z: Phấn khích, hồi hộp, tràn trề cảm xúc trưởng thành ảnh 5
Ngày đi bầu cử cũng chính là "lễ trưởng thành" trong mắt các cô bác hàng xóm.
Lần đầu tiên tham gia bầu cử của Gen Z: Phấn khích, hồi hộp, tràn trề cảm xúc trưởng thành ảnh 9
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

HHT - Hôm nay (28/3), Yên Bái đã có mưa to. Đặc biệt sáng nay, mưa đá đã xuất hiện trên hầu khắp các địa bàn tại huyện Mù Cang Chải. Từ chiều tối nay (28/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nhiều nơi tại miền Bắc, trong đó có Hà Nội chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.