Lần đầu tiên tàu Hải quân Thái Lan ghé Cam Ranh

Tàu hộ vệ tên lửa Chaophraya (FF-455 cập cầu cảng số 2, bến 3B Cảng Quốc tế Cam Ranh
Tàu hộ vệ tên lửa Chaophraya (FF-455 cập cầu cảng số 2, bến 3B Cảng Quốc tế Cam Ranh
TPO - Sáng 14/4, biên đội 3 tàu của Hải quân Hoàng gia Thái Lan gồm tàu hộ vệ tên lửa Chaophraya (FF-455), tàu hộ vệ tên lửa Makut Rajakumarn (FF-443) và tàu tuần tra xa bờ Narathiwat (OPV-512) đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh. 

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam, biên đội 3 tàu của Hải quân Hoàng gia Thái Lan do Chuẩn đô đốc Bundith Chandarodvong chỉ huy, cùng thủy thủ đoàn 755 người đoàn sẽ thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh từ ngày 14/04 đến ngày 18/04/2017.

Đây là lần thứ 13 tàu của Hải quân Hoàng gia Thái Lan đến thăm Việt Nam và là lần đầu tiên đến Cảng Quốc tế Cam Ranh. Chuyến ghé thăm nhằm mục đích tăng cường giao lưu, thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa Quân đội và Hải quân hai nước Việt Nam – Thái Lan.

Trong thời gian thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh, các sĩ quan và thủy thủ Hải quân Hoàng gia Thái Lan sẽ giao lưu thể thao với sỹ quan, thủy thủ Hải quân Việt Nam, dự tiệc chiêu đãi tại Cảng Quốc tế Cam Ranh và mở tiệc chiêu đãi trên tàu Chaophraya, tham quan thành phố Nha Trang (Khánh Hòa). Chiều ngày 14/4, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tiếp xã giao Đoàn chỉ huy biên đội tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Lần đầu tiên tàu Hải quân Thái Lan ghé Cam Ranh ảnh 1

Tàu tuần tra xa bờ Narathiwat (OPV-512) đang vào cầu cảng số 2, bến 4B Cảng Quốc tế Cam Ranh

Lần đầu tiên tàu Hải quân Thái Lan ghé Cam Ranh ảnh 2

Đại diện Hải quân Việt Nam tặng hoa Chuẩn đô đốc Bundith Chandarodvong

Lần đầu tiên tàu Hải quân Thái Lan ghé Cam Ranh ảnh 3

Đoàn chỉ huy Biên đội tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan chụp ảnh lưu niệm với đại diện Bộ quốc phòng, Hải quân Việt Nam, Cảng Quốc tế Cam Ranh, Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.