Lần đầu tiên Hà Nội có Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô

Lần đầu tiên Hà Nội có Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô
TPO - Sáng 9/10, danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc đầu tiên của thành phố Hà Nội đã được trao cho 2 học sinh: Nguyễn Vân Thùy Linh (lớp 9A4, trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hoàn Kiếm) và em Cao Mỹ Duyên (lớp 5A1, trường Tiểu học Lý Thái Tổ, Cầu Giấy). Đặc biệt, em Thùy Linh đoạt giải nhờ bài thi cảm nghĩ về cuốn sách lịch sử: “Hồ Quý Ly”.   

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô 2016 do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam và Hội Truyền thông Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đại diện Ban tổ chức, ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, diễn ra từ 1/6 đến 15/9/2016, cuộc thi đã được hơn mười ngàn học sinh Hà Nội tham dự ở cấp trường và cấp phòng GD&ĐT. 

Một số Phòng GD&ĐT đã tích cực triển khai cuộc thi cấp cơ sở, nộp bài đúng hạn và có nhiều thí sinh được lựa chọn vào vòng chung kết như: PGD&ĐT Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Thanh Oai, Sơn Tây… 

Sự hưởng ứng tích cực này là minh chứng cho thấy sách và văn hóa đọc đã có sức ảnh hưởng to lớn đến độc giả nhỏ tuổi – thế hệ đang và sẽ làm nên tương lai của Việt Nam. 

Tại vòng thi Thành phố, BTC đã nhận được 1.219 bài dự thi với 858 bài tiếng Việt, 361 bài tiếng Anh. BTC đã chấm và chọn được 40 bài thi tiếng Việt và 9 bài tiếng Anh vào vòng chung khảo. 

Lần đầu tiên Hà Nội có Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô ảnh 1

Hai học sinh đoạt danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô 2016

Ông Tiến tin tưởng, cuộc thi sẽ phát triển trở thành một danh hiệu đáng tự hào của Hà Nội, nhằm mục đích cổ vũ những độc giả yêu thích sách và mong muốn lan tỏa tình yêu  sách. 

Bên cạnh đó, cuộc thi sẽ được mở rộng ra nhiều địa phương khác trong cả nước nhằm đưa danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc đến các vùng miền khác nhau với những hoạt động hữu ích, giúp chứng minh rằng: cùng niềm say mê đọc sách, mọi người sẽ xích lại gần nhau và cùng nhau tìm kiếm, chia sẻ tri thức, trưởng thành và thành công trong cuộc sống.

Lần đầu tiên Hà Nội có Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô ảnh 2

Các học sinh có bài thi xuất sắc giao lưu, truyền cảm hứng đọc cho các bạn

Trao đổi với PV, em Nguyễn Vân Thùy Linh (sinh năm 2002, quận Hoàn Kiếm), 1 trong 2 Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô 2016 cho biết, bài thi của em viết về cảm nhận với cuốn tiểu thuyết lịch sử: “Hồ Quý Ly”. 

Linh cho biết, ngay trang đầu bài thi về cuốn tiểu thuyết lịch sử “Hồ Quý Ly” của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, em đã ấn tượng với hình ảnh nhân vật Hồ Nguyên Trừng đứng tựa gốc cây nhìn xa xăm. 

Thùy Linh cảm nhận sâu sắc về tác phẩm này, cuốn sách đã nuôi dưỡng trong em niềm yêu thích đối với lịch sử Việt Nam, giúp em hiểu và yêu hơn mỗi góc phố, mỗi con đường của thủ đô Hà Nội và mong muốn lan tỏa tình yêu sách tới mọi người.

Lần đầu tiên Hà Nội có Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô ảnh 3

Em Nguyễn Vân Thùy Linh (sinh năm 2002, quận Hoàn Kiếm), 1 trong 2 Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô 2016

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.