Lần đầu tiên Đà Nẵng có chương trình khám phá biển về đêm

Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2017 với hàng loạt hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo bạn trẻ. Ảnh : T.T.
Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2017 với hàng loạt hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo bạn trẻ. Ảnh : T.T.
TPO - Tối 28/4, chuỗi hoạt động chính thức của chương trình mùa du lịch biển Đà Nẵng 2017 đã chính thức diễn ra tại Công viên Biển Đông, quận Sơn Trà.

Mùa du lịch biển năm nay, Đà Nẵng tổ chức hàng loạt hoạt động đặc trưng như: Ngày hội miền biển, Flashmob Bikini và khai trương tắm biển, đua thuyền Kayak “Vượt sóng Mỹ Khê”. Bên cạnh đó còn có các gian hàng giới thiệu thông tin, tour du lịch Sơn Trà; gian hàng lưu niệm, ẩm thực; chương trình ca nhạc tại sân khấu BNF; trình diễn thể thao giải trí biển…

Đặc biệt, lần đầu tiên có các chương trình trải nghiệm, khám phá biển Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà về đêm qua các hoạt động:  Lễ hội Âm nhạc biển, Đêm Mỹ Khê; Đêm Xuân Thiều; Sơn Trà Sunset; khám phá bầu trời đêm qua kính thiên văn; vũ điệu thể thao…

Với thông điệp hướng đến việc chung tay bảo vệ môi trường vì sự phát triển du lịch bền vững, chương trình còn có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như triển lãm ảnh về đa dạng sinh học tại bán đảo Sơn Trà, phát động chiến dịch “Bán đảo Sơn Trà và biển Đà Nẵng nói không với túi nilon”, chương trình “Vì một Sơn Trà xanh”.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.