Lần đầu tiên Bến Tre tái hiện cuộc đời nữ tướng Nguyễn Thị Định qua sân khấu thực cảnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 17/8, Sở VH&TT-DL Bến Tre tổ chức buổi họp báo thông tin về chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh đặc biệt về Nữ tướng Nguyễn Thị Định “Có phải người còn đó”, diễn ra tại Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định, xã Lương Hòa (huyện Giồng Trôm).
Lần đầu tiên Bến Tre tái hiện cuộc đời nữ tướng Nguyễn Thị Định qua sân khấu thực cảnh ảnh 1

Người dân vào viếng đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Hòa Hội

Chương trình biểu diễn sân khấu thực cảnh sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 20/8, tại khuôn viên Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định (xã Lương Hòa, Giồng Trôm), được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre và tiếp sóng ở một số đài khác. Tác giả kịch bản và tổng đạo diễn của chương trình là nhà văn Nguyễn Quang Vinh.

Lần đầu tiên Bến Tre tái hiện cuộc đời nữ tướng Nguyễn Thị Định qua sân khấu thực cảnh ảnh 2

Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Với thời lượng 120 phút, bằng sự tổng hòa của 5 loại hình sân khấu (kịch, cải lương…) trên sân khấu thực cảnh sẽ tập trung tái hiện, khắc họa những phẩm chất của nữ tướng từ trước và trong khi tham gia cách mạng, những hoạt động lãnh đạo của bà sau ngày giải phóng thống nhất đất nước.

Lần đầu tiên Bến Tre tái hiện cuộc đời nữ tướng Nguyễn Thị Định qua sân khấu thực cảnh ảnh 3

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm Ngày mất Nữ tướng tài ba Nguyễn Thị Định (26/8/1992 - 26/8/2022). Nội dung nhằm tái hiện lại những sự kiện quan trọng, những thành tựu trong cuộc đời hoạt động cách mạng của nữ tướng - người phụ nữ huyền thoại, tấm gương tiêu biểu của người phụ nữ Bến Tre nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung, thể hiện tinh thần anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Đồng thời, chương trình cũng thể hiện sự tiếp nối truyền thống trong xây dựng Bến Tre hôm nay.

Lần đầu tiên Bến Tre tái hiện cuộc đời nữ tướng Nguyễn Thị Định qua sân khấu thực cảnh ảnh 4

Người dân viếng nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: Hòa Hội

Ông Nguyễn Văn Bàn, Giám đốc Sở VH&TT-DL Bến Tre cho biết, chương trình mang ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân vị nữ tướng tài ba. Đồng thời, đây là chương trình mới, lần đầu tổ chức tại Bến Tre, được tích hợp nhiều loại hình.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.