Lần đầu phát biểu sau nhiều tháng, ông Trump đòi Trung Quốc bồi thường 10.000 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
Cựu Tống thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)
Cựu Tống thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 5/6, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt cách TS Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu của Mỹ về bệnh truyền nhiễm, xử lý đại dịch COVID-19, và yêu cầu Trung Quốc bồi thường 10.000 tỷ USD.

Trong bài phát biểu tại hội nghị của đảng Cộng hoà ở bang Bắc Carolina, ông Trump cùng nhiều nghị sĩ cùng đảng chỉ trích TS Fauci vì đã yêu cầu người dân Mỹ đeo khẩu trang phòng tránh virus corona và nghi ngờ thuyết cho rằng virus gây đại dịch lần này thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Ông Trump nói ông Fauci “không phải một bác sĩ tuyệt vời nhưng là người quảng cáo tuyệt vời” khi xuất hiện thường xuyên trên truyền hình. “Ông ta sai trong hầu hết mọi vấn đề và ông ta cũng sai trong vấn đề Vũ Hán và phòng thí nghiệm”, ông Trump nói.

Nguồn gốc virus gây đại dịch COVID-19 vẫn là vấn đề gây tranh cãi gay gắt trong các cơ quan tình báo Mỹ.

Cách ông Trump ứng xử với đại dịch, trong đó gần 600.000 người Mỹ thiệt mạng và bản thân ông cũng mắc bệnh, là một trong những yếu tố khiến ông thua Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ông Trump yêu cầu Trung Quốc bồi thường 10.000 tỷ USD cho Mỹ và thế giới vì cách nước này xử lý virus. Ông nói rằng các quốc gia nên dừng trả nợ cho Trung Quốc.

Ông Trump hứa sẽ giúp đảng Cộng hoà trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2022 và đề cử hạ nghị sĩ Ted Budd cho vị trí đại diện của bang Bắc Carolina trong Thượng viện, sau khi con dâu ông Trump – bà Lara Trump – không ứng cử.

Bà Lara Trump từng nói sẽ cân nhắc chuyện chạy đua vị trí Thượng nghị sĩ bang Bắc Carolina, nhưng sau đó quyết định không tham gia cuộc đua năm 2022 để chăm sóc con nhỏ. Tuy nhiên, bà không loại trừ khả năng sau này sẽ tham gia.

Ông Trump thể hiện dường như ông đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, nói rằng ông đang trông mong đến thời điểm đó. Các cố vấn cho biết ông Trump đang bàn bạc khả năng tranh cử một lần nữa. Lúc này, ông đang bị các công tố viên New York điều tra hình sự vì các hoạt động làm ăn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG