Chung kết Cúp Quốc gia chiều nay:

Lần đầu cho Nam Định?

Lần đầu cho Nam Định?
TP - Trong lịch sử, chưa bao giờ bóng đá Nam Định đoạt Cúp Quốc gia trong khi đó đối thủ của họ trong trận đấu chiều nay là Bình Định có thời được gọi là “vua đá Cúp”. Thế nhưng, đoạt Cúp thì mừng nhưng đằng sau cái Cúp ấy lại là mối lo.
Lần đầu cho Nam Định? ảnh 1
ĐPM. Nam Định đang có cơ hội lần đầu tiên đoạt Cúp quốc gia

Số phận Cúp Quốc gia nhiều năm nay đã long đong, thậm chí nhiều đội đã ra chỉ tiêu “buông Cúp” sớm để tập trung vào đấu trường V-League. Với đa số các đội bóng, việc căng sức ra đá cả Cúp Quốc gia lẫn V-League chẳng khác nào dùng dao chém vào chân mình.

Nhưng đấy không hẳn là lý do chính. Cái dớp đoạt Cúp Quốc gia khiến đội bóng lận đận mùa sau đã làm các lãnh đội nghi ngại. Không những thế, đội đoạt Cúp Quốc gia lại phải tham dự các vòng đấu bảng AFC Cup.

Tấm gương HP.HN vẫn còn treo trước mắt các đội. HP.HN là đội đoạt Cúp Quốc gia năm 2006 nhưng khi lãnh thêm nhiệm vụ đá AFC Cup 2007 thì họ đúng là gặp họa: Thua cả ba trận vòng bảng nhưng hậu quả lớn hơn việc mất rất nhiều tiền trong những chuyến du đấu còn là sự mệt mỏi của cầu thủ.

Kết quả là mùa giải vừa qua, HP.HN vừa phải chật vật đá play-off. Đến như Bình Định, đội từng có “cú đúp” đoạt Cúp Quốc gia hai năm liền 2003, 2004 cũng bở hơi tai vì phải đấu Champions League châu Á.

Tuy nhiên, với ĐPM.Nam Định, nếu đoạt Cúp Quốc gia thì chí ít họ còn vớt vát lại chút danh hiệu mà gần 20 năm nay không đoạt được. Trưởng đoàn Hưng Thái nói: “Chúng tôi sẽ cố đá để lấy Cúp về, còn chuyện tốn kém tính sau”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.