Lận đận Văn Quyến, Quốc Vượng

Lận đận Văn Quyến, Quốc Vượng
Cùng là những ngôi sao sáng một thời của đội tuyển VN, và mặc dù vẫn chưa ở độ tuổi qua bên kia sườn dốc sự nghiệp nhưng cả Văn Quyến và Quốc Vượng đang vô cùng lận đận.

Lận đận Văn Quyến, Quốc Vượng

Văn Quyến về Ninh Bình miễn phí
> The Vissai Ninh Bình không phải trả phí 'lót tay' cho Văn Quyến

Cùng là những ngôi sao sáng một thời của đội tuyển VN, và mặc dù vẫn chưa ở độ tuổi qua bên kia sườn dốc sự nghiệp nhưng cả Văn Quyến và Quốc Vượng đang vô cùng lận đận.

Hai ngôi sao một thời Văn Quyến, Quốc Vượng giờ đang đối mặt với nhiều khó khăn - Ảnh: Ngô Nguyễn
Hai ngôi sao một thời Văn Quyến, Quốc Vượng giờ đang đối mặt với nhiều khó khăn - Ảnh: Ngô Nguyễn. Ảnh: Bạch Dương

Văn Quyến mất hình ảnh

Trên Wikipedia, tiểu sử của Văn Quyến đẹp “lồng lộng” với một loạt những thành tích chói sáng kể từ năm 1998, khi Quyến mới 14 tuổi.

Nhưng cú vấp bán độ (của cả Quyến, Vượng) tại SEA Games 23 năm 2005 đã xóa sạch tất cả và vẫn để lại dư chấn nặng nề đến hôm nay.

Sau khi mãn các án phạt, Quyến quay trở lại sân cỏ năm 2009 nhưng anh đã không thể tìm lại được chính hình ảnh của mình. Được CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) ưu ái, Quyến vẫn được ký hợp đồng với khoản lót tay “tạm được” và còn được hưởng mức lương khá cao 40 triệu đồng/tháng.

Song Quyến đã chơi mờ nhạt, và gần như không để lại dấu ấn gì. Cuối mùa năm ngoái, Quyến còn bị cho mượn và trong màu áo Sài Gòn Xuân Thành anh cũng chẳng thể chơi “đậm” hơn.

Cách đây ít tháng, nhận thấy không thể tiếp tục sử dụng Văn Quyến, trong bối cảnh CLB nghèo dần vì nhà tài trợ không cấp nhiều tiền như xưa, SLNA đã buộc phải chấm dứt hợp đồng, để Quyến trở thành cầu thủ tự do. Quyến rơi vào cảnh thất nghiệp vì không một CLB nào muốn tiếp nhận anh.

Mới đây, CLB The Vissai Ninh Bình quyết định tiếp nhận Quyến với một điều kiện, không trả cho anh một khoản lót tay nào. Ông Phạm Văn Lệ, Chủ tịch CLB, nói: “Quyến chấp nhận điều kiện đó thì chúng tôi mới đưa Quyến về.

Nhưng vẫn chưa ký gì cả vì hai bên còn một số điều khoản khác cần phải đàm phán thêm. Mấy hôm nữa, tôi sẽ trực tiếp gặp Quyến và sẽ nói rất rõ, Quyến sẽ không được hưởng một đồng lương nào nếu không có thái độ tập luyện, thi đấu đúng mức. Chúng tôi nhận Quyến về không phải để làm “màu” mà để sử dụng.

Phải tạo áp lực như vậy để tránh lãng phí, và cũng là cách tốt nhất giúp Quyến có động lực tiến lên.

Thời buổi hết sức khó khăn này, mỗi đồng tiền bỏ ra phải được đổi lại bằng sức lao động đúng đắn.

Mức lương mà Quyến được hưởng, dự kiến dao động 10 triệu - 20 triệu đồng/tháng”.

Quốc Vượng có thể ra tòa vì nợ

Bi đát hơn cả Quyến, đồng đội cũ của Quyến ở CLB SLNA và đội U.23 VN xưa kia, tiền vệ Quốc Vượng có thể sẽ bị đưa ra tòa vì nợ tiền.

Hôm qua, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB Thanh Hóa, nói: “Chúng tôi không bao giờ muốn rắc rối, nhưng buộc phải đưa ra pháp luật để đòi lại số tiền mà Vượng đang cầm. Vượng nợ CLB 400 triệu đồng. Vì Vượng khó khăn nên chúng tôi đã giảm đi 100 triệu, chỉ còn 300 triệu. Song Vượng vẫn chưa trả”.

Số là thế này! Một năm trước, Thanh Hóa cũng đã ra tay cứu vớt Vượng khi anh đang bị Hà Tĩnh có ý “đẩy” đi vì Vượng chơi không tốt.

Vì Vượng còn nợ CLB cũ 200 triệu đồng, nên trong bản hợp đồng 3 năm, Thanh Hóa đã ghi rõ, năm đầu tiên không có lót tay mà chỉ nhận lương 30 triệu đồng/tháng.

Năm tiếp theo sẽ được nhận 300 triệu đồng, khoản tiền lót tay đầu tiên. Sau đó, Vượng đã xin tạm ứng CLB 700 triệu đồng, trong đó trích ra 200 triệu để trả nợ cho Hà Tĩnh.

Vì đã cam kết sẽ cho Vượng 300 triệu đồng nên CLB chỉ đòi 400 triệu trong khoản vay 700 triệu. “Nếu tôi tha cho Vượng, thì Hội đồng quản trị sẽ hiểu nhầm tôi là có điều gì mờ ám. Vì thế, tôi phải đưa vụ việc ra tòa”, ông Đệ khẳng định.

Hiện tại, vì Vượng thi đấu không tốt nên đã bị thanh lý hợp đồng. Có nguồn tin, anh đã từng phải cầm sim điện thoại để nuôi gia đình và con nhỏ (vừa sinh chỉ nặng 1,5 kg) nên hai vợ chồng đang cần tiền để chăm sóc đặc biệt.

Theo Nhật Duy
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.