Lâm Vỹ Dạ từng suy sụp tinh thần vì bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn 4

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lâm Vỹ Dạ cho biết mình từng bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn 4 và nhận kết quả bất ngờ sau một tháng khám lại.

Trong một talkshow, Lâm Vỹ Dạ chia sẻ, cô từng rơi vào suy sụp, bế tắc khi được bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn 4. Biết tin mình bị bệnh, cô bị ảnh hưởng tâm lý và chỉ biết nương tựa niềm tin bằng cách cầu nguyện.

Nữ diễn viên kể lại: “Năm 2021, tôi bị một bệnh viện chẩn đoán nhầm là bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 4. Lúc đó, tôi khá suy sụp. Mặc dù biết bệnh này không nguy hiểm lắm đến tính mạng nhưng tôi vẫn rất lo lắng”.

Lâm Vỹ Dạ từng suy sụp tinh thần vì bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn 4 ảnh 1

Lâm Vỹ Dạ cho hay, cô mất niềm tin hoàn toàn vào thời điểm đó. “Trong lúc bế tắc, tôi chỉ còn niềm tin duy nhất là cầu nguyện. Tôi cầu nguyện rất nhiều, hay quỳ dưới chân mẹ Quan Âm để cầu xin mẹ phù hộ cho tôi qua kiếp nạn này. Các sư thầy biết hoàn cảnh của tôi nên cũng đọc kinh cho tôi liên tục trong một tháng”, ngôi sao sinh năm 1989 nhớ lại.

May mắn thay, một tháng sau cô khám lại và thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ chẩn đoán nhầm, cô không hề bị mắc ung thư.

Lâm Vỹ Dạ từng suy sụp tinh thần vì bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn 4 ảnh 2

Cũng trong chương trình, nữ diễn viên cho biết cô nhận được nhiều giá trị tích cực trong cuộc sống khi một lòng hướng thiện và quy y vào năm 2020 với pháp danh Diệu Hương Liên. Hai con cô cũng theo mẹ với pháp danh là Pháp Nguyên Mãn và Pháp Nguyên Phước.

Tiết lộ tâm niệm khi về già của bản thân, cô nói: “Tôi đi làm, lúc nào cũng nghĩ để có tiền nuôi con chứ không tìm kiếm hào quang, sự nổi tiếng. Tôi ấp ủ mở một quán cơm chay, hoặc sang hơn là một nhà hàng chay và cả quán chay 0 đồng. Đến năm 40 tuổi, tôi sẽ buông bỏ mọi thứ để đi tu, tu tại gia”.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.