Làm thuê ở Trung Quốc, 12 người gặp tai nạn

Làm thuê ở Trung Quốc, 12 người gặp tai nạn
TP - Chiều 1/4, ông Bế Văn Khiếu, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, cho biết: vừa đề nghị cấp ủy, chính quyền một số xã ở Tràng Định củng cố hồ sơ, thống kê các trường hợp hộ nghèo, khó khăn, mới đây bị tai nạn giao thông ở Trung Quốc, để các ngành chức năng hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Theo thống kê của công an huyện Tràng Định, trong 12 nạn nhân bị tai nạn hiện đã có một người tử vong là bà Trần Thị Đạm (SN 1968, trú tại bản Tà Chang, xã Tân Tiến).

Những nạn nhân này chặt mía thuê ở Trung Quốc, từ đầu tháng Giêng; cách đây vài ngày, ngồi chiếc xe ô tô đang di chuyển trong khu vực Bằng Tường (Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây), thì xảy ra tai nạn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.