Làm thế nào cải thiện đời sống VĐV và câu trả lời từ Trưởng đoàn Đặng Hà Việt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Tăng thêm thu nhập là việc cần thiết, nhưng giải quyết thế nào là một câu hỏi khó. Đây là việc chúng tôi luôn đau đáu, nhưng phải tính toán kỹ lưỡng, không thể giải quyết ngày một ngày hai”, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt nói. 
Làm thế nào cải thiện đời sống VĐV và câu trả lời từ Trưởng đoàn Đặng Hà Việt ảnh 1

Mỗi kỳ SEA Games, câu chuyện về cuộc sống nhọc nhằn và thu nhập của các VĐV lại được đặt ra. Theo Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32, ông Đặng Hà Việt, “thu nhập của VĐV là điều rất quan trọng”. Ông nói: “Chúng ta đang vận hành theo hướng kinh tế thị trường. Các VĐV có thành tích SEA Games, ASIAD hay Olympic đều mang tố chất đặc biệt với trí tuệ tốt và thể chất tốt, dẫn đến nhiều lựa chọn nghề nghiệp có thể đảm bảo cuộc sống sau này. Nếu thể thao không đảm bảo thu nhập thì họ sẽ có hướng đi khác, ảnh hưởng tới khâu tuyển chọn”.

Vì vậy, theo ông, “tăng thêm thu nhập là việc cần thiết, nhưng giải quyết thế nào là một câu hỏi khó”, và “đây là việc chúng tôi luôn đau đáu, nhưng phải tính toán kỹ lưỡng, không thể giải quyết ngày một ngày hai”. Ông Đặng Hà Việt đưa ra giải pháp, “phải xây dựng giá trị thương hiệu của VĐV giúp họ tăng thu nhập thông qua các hợp đồng thương mại”.

Còn lại, “mức thưởng dành cho các VĐV giành HCV SEA Games được nhà nước quy định rất cụ thể, với 45 triệu đồng cho HCV, HCB được 25 triệu và HCĐ là 20 triệu”. “Chúng ta không thể chi thêm một đồng so với mức thưởng đã được quy định”, ông Đặng Hà Việt nói.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tiếp: “Tháng 6 tới Tổng cục TDTT sẽ có hội nghị nâng cao quyền tự chủ của các liên đoàn, hiệp hội. Tổng cục và các liên đoàn, hiệp hội cần phối hợp nguồn lực để phát triển sự nghiệp thể thao thành tích cao.

Ta không dành hết nguồn lực cho SEA Games, còn phải hướng đến ASIAD và Olympic. Nhưng SEA Games vẫn là đấu trường quan trọng của thể thao Việt Nam. Giá trị thương hiệu của SEA Games cũng đang được nâng lên. Phải xác định đây là sự kiện thể thao quan trọng nhất Đông Nam Á và ngày càng gia tăng về số lượng môn thi đấu, sự quan tâm của xã hội, mức độ đầu tư lớn và đang được chuyên nghiệp, thương mại hóa. Điều này giúp nâng cao thành tích, là nền tảng để vươn ra châu lục, cũng là cơ hội để các VĐV nhận được sự quan tâm, qua đó cải thiện đời sống”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.