Lâm Tâm Như “bà bầu” mát tay của phim kinh dị ăn khách

Nhà số 81 kinh thành phần 2 do Lâm Tâm Như sản xuất
Nhà số 81 kinh thành phần 2 do Lâm Tâm Như sản xuất
TPO - Nhà số 81 kinh thành năm 2014 từng là phim kinh dị ăn khách nhất màn ảnh Hoa ngữ do Lâm Tâm Như sản xuất, nay tiếp tục trở lai với phiên bản năm 2017 với dàn diễn viên nổi tiếng Trương Trí Lâm, Mai Đình, Chung Hân Đồng. Phim khởi chiếu toàn quốc từ 4/8.

Thoát khỏi cái bóng của Hạ Vy (Hoàn Châu cách cách), Lâm Tâm Như bắt đầu xông pha vào địa hạt sản xuất phim. Cô từng sản xuất phim truyền hình như “Khuynh thế hoàng phi”. Năm 2016 cô mạnh tay chi 24,5 triệu USD cho 55 tập phim cổ trang Tú Lệ giang sơn chi trường ca hành.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Lâm Tâm Như dường như có duyên với dòng phim kinh dị. Trước khi đầu tư sản xuất, phim Giày thêu hoa cô tham gia thu về 24 triệu NDT trong tuần đầu ra mắt, rồi phim “Bóng ma nhà hát”. Tuy nhiên phải chờ tới Nhà số 81 kinh thành năm 2014 Lâm Tâm Như mới có thể cười tươi: Bộ phim thu về hơn 7 triệu USD trong ngày đầu ra mắt, tổng doanh thu hơn 64 triệu USD, trở thành phim kinh dị có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại của điện ảnh Hoa ngữ.

Lâm Tâm Như “bà bầu” mát tay của phim kinh dị ăn khách ảnh 1 Mai Đình trong phần 2 "Nhà số 81 kinh thành"
Thừa thắng xông lên, Lâm Tâm Như tiếp tục đầu tư vào “Nhà số 81 kinh thành” phiên bản năm 2017. Phim lấy bối cảnh Trung Quốc năm 1912-1949 xoay quanh ngôi nhà bị cho là ma ám. Kỹ sư Song Teng (Trương Trí Lâm) thực hiện phục hồi dinh thự cũ, đối mặt với mối quan hệ rạn nứt với vợ (Mai Đình). Hai người mất đứa con đầu lòng khi cô vợ mang bầu. Song nảy sinh tình cảm với cô trợ lý (Chung Hân Đồng). Trong nỗ lực hàn gắn hôn nhân, cô vợ của Song chuyển đến dinh thự cũ cùng chồng nhưng bắt đầu gặp chuỗi ảo giác và ác mộng liên quan đến viên sĩ quan chết trong dinh thừ và mối ghen tuông truyền kiếp.
Lâm Tâm Như “bà bầu” mát tay của phim kinh dị ăn khách ảnh 2 Ác mộng của thời xa xưa hiện về trong căn nhà ma ám
MỚI - NÓNG