Làm rõ vụ tai nạn làm 5 người chết ở Hà Giang

TP - Sáng 3/1, phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, năm 2017, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là nỗ lực của các lực lượng chuyên trách, tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả số vụ, số người chết, số người bị thương. 

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, yếu kém và đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý  để tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2018. 

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hà Giang và các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, điều tra, xác định rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Hà Giang làm 5 người chết (ngày 2/1). Đồng thời hỗ trợ, động viên kịp thời gia đình các nạn nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2017, toàn quốc xảy ra 20.080 vụ tai nạn, làm chết 8.279 người, bị thương 17.040 người. Tình trạng ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng, nhất là tại TP Hà Nội và TPHCM.

Ngày 3/1, tài xế Lương Công Hiếu (29 tuổi, trú xã Phương Độ, TP Hà Giang) - người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 23A- 046.54 gây tai nạn giao thông làm 5 công nhân tử vong một ngày trước đã ra cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, khoảng 14h 45 ngày 2/1, Hiếu điều khiển ô tô qua Km1+500 đường Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương thuộc địa phận thôn Mè Thượng, xã Phương Thiện (TP Hà Giang) đâm trúng tổ công nhân Công ty TNHH Phương Anh đang thi công dải phân cách công trình đường Cầu Mè – Công viên nước Hà Phương. Sự việc khiến 5 người đều trú tại huyện Hoàng Su Phì tử vong.

MỚI - NÓNG