Làm rõ vụ chiếm đoạt 560 ha cao su

Làm rõ vụ chiếm đoạt 560 ha cao su
TP - Ngày 11/4, Đại tá Nguyễn Xuân Mừng (Phó thủ trưởng Cơ quan ANĐT- Bộ Công an) cho biết, đã làm rõ vụ chiếm đoạt 560 ha cao su tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Trước đó, cơ quan ANĐT bắt tạm giam ông Trần Văn Thìn, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Cty TNHH Đông Nam Long (trụ sở tại TPHCM) để làm rõ hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Thìn và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền góp vốn thành lập Cty, đầu tư trồng 560 ha cao su tại Bình Phước.

Cuối năm 2007, ông Thìn và bà Tuyền thống nhất giải thể Cty và phân chia tài sản. Theo thỏa thuận, bà Tuyền được chia 3,6 triệu m2 đất trồng cao su, còn ông Thìn được 2,05 triệu m2 đất. Tuy nhiên, theo Cơ quan ANĐT, sau đó ông Tuyền đã giả mạo hồ sơ, chữ ký của bà Tuyền để loại bà ra khỏi Cty, chiếm đoạt hết 560 ha cây cao su.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.