Làm rõ việc hàng loạt cán bộ chủ chốt xã rời nhiệm sở đi du lịch để 'học tập kinh nghiệm'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đang trong ngày làm việc nhưng nhiều cán bộ chủ chốt xã Hồng Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) lại bỏ nhiệm sở đi du lịch Phú Quốc để học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới.

Ngày 30/8, ông Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy Đô Lương (Nghệ An) cho biết, liên quan đến việc nhiều cán bộ chủ chốt của xã Hồng Sơn bỏ nhiệm sở đi du lịch, UBND huyện đang cho kiểm tra, xử lí.

“Việc cán bộ đi không báo cáo Thường vụ huyện ủy, nếu biết thì đã không cho đi. Việc đi là do cấp dưới chủ động, kinh phí là tự túc. Anh em đang kiểm tra, xác minh cụ thể và sẽ thông tin tới dư luận sau”, ông Vinh thông tin.

Làm rõ việc hàng loạt cán bộ chủ chốt xã rời nhiệm sở đi du lịch để 'học tập kinh nghiệm' ảnh 1

Trụ sở UBND xã Hồng Sơn, nơi có nhiều cán bộ chủ chốt bỏ nhiệm sở đi du lịch Phú Quốc

Trước đó, chiều 29/8, các cán bộ chủ chốt xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) gồm Ông Tăng Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã; bà Phan Thị Thủy, Phó Bí thư; ông Bùi Đăng Thu, Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn… không có mặt tại trụ sở UBND xã dù đang trong giờ hành chính.

Ngoài các cán bộ trên, danh sách công chức xã này đi du lịch còn có cán bộ chính sách, nông dân… Tại nhiệm sở, chỉ còn duy nhất 1 Phó Chủ tịch xã, Chủ tịch MTTQ, cán bộ Văn hóa, Tư pháp, Văn phòng Đảng ủy và một cán bộ Hội Nông dân xã.

Làm rõ việc hàng loạt cán bộ chủ chốt xã rời nhiệm sở đi du lịch để 'học tập kinh nghiệm' ảnh 2

Phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn khóa trái cửa

Liên quan đến sự việc, ông Bùi Đăng Thu - Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn thừa nhận, vào thứ 6, ngày 26/8, nhiều cán bộ xã đi du lịch ở Phú Quốc.

“UBND xã tổ chức đi du lịch Phú Quốc từ chiều thứ 6 (ngày 26/8) đến tối Chủ nhật (ngày 28/8) nhưng do lịch trình chuyến bay thay đổi nên sáng thứ 2 tuần sau (ngày 29/8) mới về tới nơi”, ông Thu cho hay.

Theo Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn, ngày 26/8 vì bận họp nên ông không đi cùng đoàn. Đến Chủ nhật, ngày 28/8, ông mới đi máy bay vào Phú Quốc.

Trong 2 ngày 28 và 29/8, ông Thu đã ủy quyền cho ông Phạm Ngọc Định - Phó Chủ tịch điều hành mọi hoạt động của xã.

“Đoàn lãnh đạo và cán bộ xã đi Phú Quốc để học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình nông thôn mới. Kinh phí đi là do anh em tự đóng góp. Việc nhiều cán bộ chủ chốt bỏ nhiệm sở, xã sẽ rút kinh nghiệm”, ông Thu thừa nhận.

MỚI - NÓNG