Làm rõ trách nhiệm CSGT tại hiện trường cô gái bị đâm chết

Làm rõ trách nhiệm CSGT tại hiện trường cô gái bị đâm chết
TP - Ngày 5/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã mời trung tá Nguyễn Chí Kiều (SN 1966), cán bộ Đội Tuần tra kiểm soát nội tỉnh và dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình lên làm việc liên quan đến vụ án “Giết người” xảy ra tại địa bàn phường Đông Thành, TP Ninh Bình. Trung tá Kiều là người có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ án.


Trong khi đó, Phòng CSGT tỉnh Ninh Bình cho biết, đã cho trung tá Nguyễn Chí Kiều tạm nghỉ việc để phục vụ công tác điều tra cũng như làm rõ trách nhiệm. Nói về clip và những bình luận, tranh luận trên mạng xã hội, một lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Ninh Bình cho rằng, trung tá Kiều cần có hành động quyết liệt hơn để giải cứu nạn nhân. Tuy nhiên ở góc độ khác, vị lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, khi trung tá Kiều xuất hiện là lần thứ hai Nghị ra tay dùng kéo đâm tiếp nạn nhân. 

Vụ việc xảy ra ngày 1/4. Do mâu thuẫn chuyện tình ái, đối tượng Phạm Văn Nghị (SN 1988) đã dùng kéo đâm chị Trần Thị Thu Huyền (SN 1994) 27 nhát, cả hung thủ và nạn nhân đều trú tại xóm 6, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn (Ninh Bình).

Ngày 4/4/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Nghị về tội “Giết người” theo Khoản 1, Điều 123 BLHS.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.