Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Làm rõ thông tin 'xe vua' ở Hà Nội

Xe tải chạy xả bụi mù, tạt ngang, dọc trên phố cấm Nguyễn Xiển sáng 17/6. Ảnh: A.T.
Xe tải chạy xả bụi mù, tạt ngang, dọc trên phố cấm Nguyễn Xiển sáng 17/6. Ảnh: A.T.
TP - Tại Hội nghị về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm 2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc xử lý xe chở quá tải là không có vùng cấm, không để xảy ra việc “xe vua”, “xe chúa” không có giấy phép vẫn đi vào phố cấm.

Ông Phúc cũng đề nghị lãnh đạo Hà nội kiểm tra, xem xét xử lý nghiêm nếu có hiện tượng tiêu cực để “xe vua” lộng hành.

Kiến nghị xử lý hình sự xe quá tải

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Đinh La Thăng, 6 tháng đầu năm 2015, cả nước xảy ra 11.179 vụ tai nạn giao thông (giảm 12,8%), làm chết 4.478 người (giảm 4,5%), làm bị thương 10.149 vụ (giảm 17,2%). Tuy nhiên, ông Thăng cho rằng, tình hình trật tự ATGT vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tình trạng vi phạm chở quá tải trọng của xe ô tô tải, nhất là trên địa bàn các địa phương có nhiều mỏ vật liệu và các địa phương có chung đường biên giới với Trung Quốc và Lào.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho rằng, xe quá tải ở địa phương đến từ nhiều nơi. Do đó, để ngăn chặn được tình trạng trên thì Bộ GTVT cần chỉ đạo quyết liệt để tất cả các địa phương cùng vào cuộc xử lý mới hiệu quả. Cho rằng, xe quá tải còn nhiều do mức xử phạt quá nhẹ, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Văn Thanh đề nghị, bổ sung chế tài xử lý hình sự đối với vi phạm trên.

“Chúng ta tổ chức tuyên truyền ATGT đến các tầng lớp nhân dân, nhưng liệu có tuyên truyền cho chính các lực lượng làm nhiệm vụ này hay không”, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nói và dẫn chứng: sáng nay báo Tiền Phong có đăng bài viết: “Mật hiệu của “xe vua””, phản ánh về tình trạng xe quá tải có ký hiệu riêng chạy trên địa bàn Thủ đô. “Chúng ta phải xem lại trong lực lượng chúng ta có tiêu cực gì không”, ông Tuấn đề nghị.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thời gian qua trong dư luận râm ran về tình trạng cán bộ vi phạm, tiêu cực dẫn đến xe quá tải đi lọt qua biết bao nhiêu tỉnh rồi mới phát hiện ra. “Tôi đề nghị Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho kiểm tra ngay thông tin mà báo chí nêu “xe vua, xe chúa” không có giấy phép vẫn đi vào phố cấm. Nếu có tiêu cực trong chuyện này thì phải xem xét xử lý nghiêm”, ông Phúc nói và khẳng định, ở nơi nào người đứng đầu quan tâm, “ra đường” chỉ đạo kiên quyết tình trạng xe quá tải sẽ giảm. Do đó, thời gian tới, Chủ tịch UBND các tỉnh phải tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, loại bỏ ngay những trường hợp vi phạm ra khỏi lực lượng.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho hay, sẽ kiến nghị xử lý hình sự cả chủ lái xe và chủ doanh nghiệp nếu chở quá tải trên 150%. “Cái này quốc tế thực hiện rồi nên không có gì mà chúng ta không thực hiện được”, ông Thăng nói.

Xử nghiêm nạn ném đá xe khách

Đề cập về tình trạng ném đá xe khách đang có xu hướng gia tăng ở các tỉnh Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định “ném đá xe khách” là giết người chứ không phải bình thường”. Do đó, các tỉnh có hiện tượng trên phải điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng.

“Nếu lãnh đạo địa phương nào trong tỉnh để 
2 năm tai nạn giao thông tăng liên tiếp thì lãnh đạo phải “rút”. Năm nay An Giang tăng 61%, nếu sang năm tiếp tục tăng thì tôi cũng phải “rút”. 

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Đức Tuy cho biết, thời gian qua, trên Quốc lộ 14 xảy ra 4 vụ ném đá xe khách. Các lực lượng chức năng đã vào cuộc ngay và tiến hành xử lý hành chính và giáo dục tại địa phương với một số trẻ em. Ông Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND Đắk Nông thông tin, trong năm 2014 xảy ra 9 vụ, 19 đối tượng, đã khởi tố 6 vụ, bắt giam 16 đối tượng; 3 vụ còn lại xử lý hành chính.

Cũng theo ông Bốn, qua điều tra cho thấy, động cơ chủ yếu dẫn đến việc ném đá xe khách là do thanh niên uống rượu, quậy phá. Thấy đèn xe khách chiếu sáng là ném. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam lại không đồng tình với cách trả lời trên. Theo ông Thanh, trong giới vận tải hiện nay đang râm ran rằng việc ném đá là do có sự cạnh tranh không lành mạnh? Vì ném đá toàn vào xe tốt, xe có thương hiệu, còn những xe lèo tèo thì lại không bị. “Tôi đề nghị cần phải điều tra, làm rõ xem có bàn tay nào không? Chứ thực trạng trên chúng tôi nghe thấy đau lòng lắm”, ông Thanh nói.

Biểu dương lãnh đạo các tỉnh trên đã rốt ráo điều tra, bắt giam ngay những trường hợp ném đá xe khách gây hậu quả nghiêm trọng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, các cơ quan chức năng phải sớm đưa ra truy tố, xét xử những đối tượng này để răn đe nghiêm khắc. Bởi đây là tính mạng con người, chứ không phải trò đùa cho một số đối tượng quậy phá. Ngoài ra, ông Phúc đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, phấn đấu tiếp tục kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn cả nước.

Kỳ 1: Dấu hiệu bảo kê hung thần xe tải

Kỳ 2: Cảnh sát, thanh tra 'bỏ lọt' xe tải

Kỳ 3: Mật hiệu của 'xe vua'

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.