Làm rõ thông tin Chánh án TAND huyện Triệu Sơn nhận hối lộ

Làm rõ thông tin Chánh án TAND huyện Triệu Sơn nhận hối lộ
TP - Sáng 17/9, theo chỉ đạo của Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình, một tổ công tác do Trưởng ban Thanh tra TAND tối cao Nguyễn Anh Tiến làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã vào Thanh Hóa phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh Thanh Hóa kịp thời xác minh những thông tin mà báo chí đã nêu về việc chánh án, thẩm phán, thư ký TAND huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) nhận hối lộ.

Theo báo chí phản ánh, tháng 7/2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn có kết luận điều tra ông Nguyễn Bá Quý, nguyên Chủ tịch UBND xã Tiến Nông phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo kế hoạch, đầu tháng 9/2014, vụ án sẽ được đưa ra xét xử. Trước khi xét xử, ông Quý nhờ bà Nguyễn Thị Niên, kiểm sát viên Viện KSND huyện Triệu Sơn giúp đỡ để “chạy án”. Chánh án TAND huyện Triệu Sơn Lê Ngọc Hiệp đặt vấn đề phải đưa tiền mới giúp, sau đó việc đưa và nhận tiền đã xảy ra tại trụ sở TAND huyện Triệu Sơn. Vụ việc đã bị ông Nguyễn Bá Quý làm đơn tố cáo.

Sau khi có thông tin trên, Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tối cao đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa báo cáo vụ việc, đồng thời chỉ đạo Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa ban hành ngay quyết định tạm đình chỉ công tác các cán bộ có liên quan để phục vụ công tác xác minh điều tra.

Phó Chánh án thường trực TAND tối cao Bùi Ngọc Hòa khẳng định, không thể nương nhẹ các cán bộ, công chức, thẩm phán có hành vi sách nhiễu, vi phạm pháp luật. “Vụ việc này nếu đúng như thông tin báo chí phản ánh, TAND tỉnh Thanh Hóa phải kịp thời chuyển vụ việc, yêu cầu cơ quan điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, ông Hòa nói.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.